Một gia đình được thả sau 2 năm bị giam

Một gia đình được thả sau 2 năm bị giam
TP - Ông Phạm Văn Lé cùng vợ Thạch Thị Xem và em Phạm Văn Lến ở phường Vĩnh Phước (Vĩnh Châu, Sóc Trăng) được thả sau 2 năm tạm giam về tội giết người và không tố giác tội phạm. Các quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án và thả người được Viện KSND tỉnh Sóc Trăng ký ngày 1/8.

Theo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng, đầu tháng 8/2012, ông Lâm Tài Mấu nhậu say, đến nhà ông Lé chửi, bị ông Lé đập chết và chở đi hơn 1 km phi tang. 


Tháng sau, em ông Lé là ông Lến đến công an đầu thú, khai thấy ông Lé cầm gậy đánh vào đầu nạn nhân. Ông Lé và vợ bị bắt, đều thú nhận có đánh nạn nhân. Ông Lé bị truy tố tội giết người, còn vợ và em ông bị truy tố tội không tố giác tội phạm.

Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 17/2 và ngày 1/7, ba người khai không phạm tội. Các luật sư cũng đưa ra nhiều chứng cứ chứng minh họ không phạm tội. Kết thúc hai phiên xử, tòa trả hồ sơ để điều tra lại. 

Cơ quan CSĐT không chứng minh được tội trạng nên đề nghị tạm đình chỉ. Ba người tuổi từ 40 đến 51. 

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.