Một Cảnh sát cơ động trọng thương khi ngăn nhóm gần 100 đối tượng đua xe trái phép

TPO - Bị lực lượng tuần tra ngăn chặn, đối tượng trong đoàn đua xe mô tô trái phép đã tông vào chiến sĩ cảnh sát đang làm nhiệm vụ. Cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ hành vi đua xe trái phép của khoảng 100 đối tượng.

Ngày 12/4, Công an tỉnh Đồng Nai đã tạm giữ đối tượng Nguyễn Hoàng Khánh (SN 1999,  trú tại Viên Bình, Trần Đề, Sóc Trăng) để điều tra làm rõ hành vi gây thương tích cho một chiến sĩ cảnh sát.

Cơ quan điều tra cũng tiến hành xác minh các đối tượng tổ chức và tham gia đua xe trái phép. 

Một Cảnh sát cơ động trọng thương khi ngăn nhóm gần 100 đối tượng đua xe trái phép ảnh 1

Theo báo cáo của cơ quan Công an, vào khoảng 22h30 ngày 11/4, tổ tuần tra Công an tỉnh Đồng Nai gồm: Cảnh sát giao thông, Cảnh sát cơ động thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch, tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phát hiện tại km14 QL51 hướng TP Biên Hòa đi huyện Long Thành một nhóm đua xe mô tô trái phép khoảng 100 thanh thiếu niên đi trên khoảng 60 xe mô tô. Các đối tượng nẹt bô, đánh võng, dàn hàng ngang hò hét gây náo loạn trên đường.

 Tổ tuần tra đã ra hiệu lệnh cho các đối tượng dừng phương tiện, tuy nhiên nhóm đua xe manh động phóng xe bỏ chạy. Trong đó, đối tượng điều khiển xe mô tô BKS 83P3-86355 lao thẳng vào tổ công tác gây trọng thương cho chiến sĩ Cảnh sát cơ động Phan Đức Mạnh.

Tổ tuần tra sau đó đã đưa đồng chí Phan Đức Mạnh đi cấp cứu tại bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng thương tích rất nặng.

 Lực lượng Công an đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Hoàng Khánh, là người điều khiển xe mô tô gây thương tích cho chiến sĩ Phan Đức Mạnh.

Hiện lực lượng Công an tỉnh đang khẩn trương truy bắt các đối tượng còn lại xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.