Một bí thư Huyện ủy ở Bắc Ninh bị kỷ luật cảnh cáo

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh vừa họp biểu quyết thi hành kỷ luật cảnh cáo ông Lê Tuấn Hồng - Bí thư Huyện ủy Lương Tài do liên quan vi phạm trong công tác quản lý đất đai.

Theo Tỉnh ủy Bắc Ninh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh vừa tổ chức hội nghị phiên thứ 2 tháng 2. Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh nghe báo cáo kết quả kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm đối với ông ông Lê Tuấn Hồng - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Lương Tài.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh nhận thấy, ông Lê Tuấn Hồng khi giữ chức Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Gia Bình (từ tháng 7/2011 đến tháng 6/2014) và Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Gia Bình (từ tháng 7/2014 đến tháng 8/2019) đã có những vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong công tác quản lý đất đai, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng và cá nhân.

Một bí thư Huyện ủy ở Bắc Ninh bị kỷ luật cảnh cáo ảnh 1

Ông Lê Tuấn Hồng - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Lương Tài chủ trì hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; căn cứ quy định của Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh biểu quyết thi hành kỷ luật ông Lê Tuấn Hồng bằng hình thức cảnh cáo.

Theo tìm hiểu của phóng viên, từ tháng 9/2019, ông Lê Tuấn Hồng được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch UBND huyện Lương Tài. Từ tháng 1/2021 đến nay, ông Hồng giữ chức Bí thư Huyện ủy Lương Tài khóa XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.