Mới nhất vụ 'bác sĩ giả' Nguyễn Quốc Khiêm

0:00 / 0:00
0:00
TP - Mặc dù chỉ là y sĩ đa khoa nhưng Nguyễn Quốc Khiêm lại giả danh bác sĩ khi tình nguyện tham gia lực lượng y tế trực tiếp thăm khám, điều trị cho bệnh nhân COVID-19 tại TPHCM.
Mới nhất vụ 'bác sĩ giả' Nguyễn Quốc Khiêm ảnh 1

Sở Y tế phối hợp với Công an TPHCM làm rõ thông tin giả danh bác sĩ

Sự việc trên diễn ra tại khu cách ly tập trung Trường Cao đẳng Điện Lực (đóng trên địa bàn quận 12, TPHCM).

Trước đó, ngày 9/7/2021, Ủy ban nhân dân quận 12 có công văn gửi đến Trường Đại học Y Dược về việc đề nghị hỗ trợ tình nguyện viên tham gia chống dịch. Sau đó Trường Đại học Y Dược đã tạo một đường link (Google form) kêu gọi các tình nguyện viên tham gia, và đã đăng tải nhóm zalo đợt 3 - tình nguyện viên Y Dược chống COVID-19.

Trong những tình nguyện viên tham gia hỗ trợ có Nguyễn Quốc Khiêm, sinh ngày 12/5/1996. Khiêm được phân công nhiệm vụ nhận bệnh nhân, hậu cần tại khu cách ly Trường Cao đẳng Điện Lực TPHCM

Khi thành phố rơi vào đỉnh dịch, nhân sự Quốc Khiêm đã “tự lột xác” từ sinh viên y khoa (theo danh sách) lên làm Thạc sĩ - Bác sĩ nắm giữ nhiều nhiệm vụ chính tại cơ sở trong việc điều hành nhân sự, điều trị bệnh nhân F0 tại khu cách ly Trường Cao đẳng Điện Lực. Khiêm đã thăm khám, điều trị, cấp phát thuốc điều trị cho F0 và ký nhiều văn bản, giấy tờ như: Báo cáo ca bệnh tử vong, giấy chuyển tuyến điều trị ca F0 dưới chức danh “bác sĩ điều trị - Ths.BS Nguyễn Quốc Khiêm”.

Sau khi dịch COVID-19 được kiểm soát, Khiêm lại làm giả giấy khen cho mình dưới mác bác sĩ của Bệnh viện Chợ Rẫy. Tuy nhiên, phía Bệnh viện Chợ Rẫy khẳng định không có nhân sự nào là BS Nguyễn Quốc Khiêm công tác tại Khoa tim mạch như thông tin trong “giấy khen” tự làm của Khiêm.

Khiêm được xác định từng học Cao đẳng Sài Gòn - Gia Định, khóa 2016-2018 hệ trung cấp, chuyên môn y sĩ đa khoa. Bước đầu cơ quan chức năng nhận định động cơ Khiêm giả bác sĩ, làm giả giấy khen nhằm mục đích khoe với gia đình .

MỚI - NÓNG