Mối nguy IS buộc Anh - Iran hội đàm sau 35 năm

Tổng thống Iran Hasan Rouhani
Tổng thống Iran Hasan Rouhani
TPO - Văn phòng Thủ tướng Anh cho biết hôm 23/9, Thủ tướng Anh David Cameron sẽ tổ chức hội đàm trực tiếp với Tổng thống Iran Hasan Rouhani. Đây là cuộc gặp cấp cao đầu tiên giữa hai nước kể từ năm 1979.

Trong cuộc gặp bên lề cuộc họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York, Thủ tướng Cameron sẽ hối thúc Tổng thống Rouhani tham gia chiến dịch quốc tế chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS).

Cuộc hội đàm dự kiến này diễn ra sau cuộc hội đàm trực tiếp giữa Ngoại trưởng mỹ John Kerry và người đồng cấp Iran Mohammad Javad Zarif.

Các cuộc tiếp xúc này cho thấy, quyết tâm của lãnh đạo phương Tây nhằm kêu gọi sự hỗ trợ của các cường quốc trong khu vực nhằm chống lại các phiến quân "Nhà nước Hồi giáo" tự xưng (IS).

Thủ tướng Anh Cameron đã thề tiêu diệt IS sau khi các chiến binh IS giết chết nhân viên cứu trợ David Haines và đe doạ giết thêm các con tin người Anh hồi đầu tháng.

Tuy nhiên, Anh không tham gia không kích cùng Mỹ và Pháp, đồng thời loại trừ khả năng gửi quân tới I-rắc.

Trong bài phát biểu tại Đại hội động Liên hợp quốc, lãnh đạo Anh sẽ kêu gọi thế giới cùng đánh bại các nhóm cực đoan như IS.

Quan hệ Anh - Iran đổ vỡ sau cách mạng Hồi giáo Iran năm 1979 rồi “băng giá”, nhất là ở thời điểm năm 2001 khi người biểu tình Iran đập phá Đại sứ quán Anh.

Theo Theo Kenya News 247
MỚI - NÓNG