Mời Guus Hiddink, bóng đá Trung Quốc ôm mộng vàng Olympic

Guus Hiddink tại Ủy ban Olympic Trung Quốc
Guus Hiddink tại Ủy ban Olympic Trung Quốc
TPO - LĐBĐ Trung Quốc (CFA) quyết định mời HLV kỳ cựu Guus Hiddink dẫn dắt đội tuyển U21 Trung Quốc, với tham vọng đua tranh tấm HCV môn bóng đá nam Olympic 2020.

Guus Hiddink năm nay 71 tuổi, ông từng được mệnh danh là “Phù thủy”  trong bóng đá khi giúp Hàn Quốc lọt vào bán kết World Cup 2002. Đáng chú ý ở giải đấu cách đây 16 năm, HLV trưởng tuyển Việt Nam hiện tại, Park Hang Seo từng là "phó tướng" của Guus Hiddink.

Ở cấp độ CLB, vị HLV người Hà Lan cũng gặt hái được một số thành công ấn tượng với PSV. Ông từng dẫn dắt các CLB lớn ở châu Âu như Real Madrid, Chelsea.

Lần gần nhất Guus Hiddink làm HLV là mùa giải 2015-2016, khi ông làm HLV tạm quyền ở Chelsea sau khi Jose Mourinho bị sa thải. Sau đó, dù ban lãnh đạo Chelsea rất tha thiết nhưng Guus Hiddink từ chối trở thành HLV chính thức và dành thời gian nghỉ ngơi.

Trong 2 năm qua, Guus Hiddink khá kín tiếng và hiếm khi xuất hiện trước truyền thông. Chính vì thế, việc ông trở lại bóng đá bằng cách nhận lời dẫn dắt đội U21 Trung Quốc khiến rất nhiều người bất ngờ.

Mời Guus Hiddink, bóng đá Trung Quốc ôm mộng vàng Olympic ảnh 1 Guus Hiddink dự khán trận đấu của U21 Trung Quốc và U21 Myanmar
Hiện tại vẫn chưa có thông tin chính thức từ phía CFA, nhưng nguồn tin uy tín Tân Hoa Xã khẳng định Guus Hiddink đã bắt đầu công việc mới. Đầu tuần này, ông đã đến Ủy ban Olympic Trung Quốc làm việc. Sau đó, HLV 71 tuổi này cùng các cộng sự đến dự khán trận đấu U21 Trung Quốc đánh bại U21 Myanmar 1-0. Theo hãng tin AFP, LĐBĐ Trung Quốc phải trả 4 triệu euro (sau thuế) mỗi năm cho Guus Hiddink. Nhiệm vụ chính của HLV này là đưa đội tuyển bóng đá nam Trung Quốc tiến sâu ở Olympic 2020 tại Tokyo, Nhật Bản. Thời gian 2 năm chính là khoảng thời gian để Guus Hiddink “nâng tầm” đội U21 Trung Quốc hiện tại. Ông sẽ phải làm việc chặt chẽ với một HLV kỳ cựu khác là Marcello Lippi, người đang dẫn dắt ĐTQG Trung Quốc.
MỚI - NÓNG