Mỗi bang ở Mỹ có một nghề đặc trưng

Mỗi bang ở Mỹ có một nghề đặc trưng
TP - Bộ Lao động Mỹ mới đây đã xác định được nghề nghiệp đặc trưng cho mỗi bang dựa trên số liệu về tỷ lệ người dân trong bang làm nghề gì nhiều nhất. 

Bang Hawaii có thể gọi là bang “Vũ công” (ảnh) còn bang Washington (cụ thể là quận Columbia) có thể gọi là khu vực “Các nhà chính trị” (số người làm nghề này nhiều gấp 120 lần chỉ số trung bình các bang).

Bang Texas là bang “Kỹ sư dầu mỏ” và bang Louisianalà bang “Kỹ sư khoan giếng dầu”  Đồng thời, sòng bạc có thể coi là đặc trưng cho bang Nevada (mà thủ phủ là Las Vegas) với số nhân viên sòng bạc nhiều gấp 32 lần chỉ số trung bình. 

Bang New Mexico là bang “Các nhà vật lý” (gấp 12 lần chỉ số bình thường), bang Washington trở thàng bang có số nhân viên lắp ráp máy bay đông đảo nhất nước Mỹ. 

Bang Missouri là bang “Các nhà tâm lý” và bang Pennsylvania là bang “Các nhà tổ chức thăm dò xã hội học”…

Theo Theo Lenta.ru
MỚI - NÓNG