Mở rộng khai quật, tìm kiếm dấu vết lăng mộ vua Quang Trung

Mở rộng khai quật, tìm kiếm dấu vết lăng mộ vua Quang Trung
TP - Ngày 21/10, tin từ Bảo tàng Lịch sử tỉnh TT-Huế cho biết, các cơ quan chức năng trên địa bàn đang chuẩn bị các thủ tục để tổ chức mở rộng khai quật, tìm kiếm dấu vết triều Tây Sơn/Quang Trung tại gò Dương Xuân, phường Trường An, thành phố Huế.

Chủ trương khai quật khảo cổ học tại gò Dương Xuân đã được UBND tỉnh TT-Huế thống nhất mở rộng, trên diện tích khoảng 300m2. Do ảnh hưởng tới nhà dân, cùng các vật kiến trúc khác, quá trình khai quật khảo cổ phải thực hiện giải phóng mặt bằng. Hiện Bảo tàng Lịch sử tỉnh chuẩn bị văn bản về đợt khảo cổ trình UBND tỉnh để xin đưa vào kế hoạch thực hiện năm 2018. Tỉnh TT-Huế cũng sẽ xin phép để Bộ VH-TT&DL cấp phép khai quật khảo cổ học.

Trước đó, vào tháng 6/2016, tại gò Dương Xuân từng có đợt thám sát khảo cổ kéo dài 15 ngày, tìm thấy các dấu tích, di vật thuộc thời chúa Nguyễn kéo dài sang thời Tây Sơn và thời các vua Nguyễn. Đây là nơi mà nhà nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuân (Huế) cho rằng từng tồn tại lăng mộ của vua Quang Trung.

MỚI - NÓNG