Mở lòng đón khách

0:00 / 0:00
0:00
TP - Nhiều tỉnh, thành phố đã thông qua kế hoạch tổ chức đón khách du lịch quốc tế thời gian tới, để không lỡ nhịp với kế hoạch mở cửa trở lại không hạn chế đường bay quốc tế.

Đà Lạt: Du lịch thể thao mạo hiểm

Đà Lạt là một trong những địa phương thu hút nhiều du khách nhất trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần vừa qua; đồng thời đã chuẩn bị đủ điều kiện, sẵn sàng đón khách quốc tế từ giữa tháng 3 tới.

Ngày 15/2, ông Nguyễn Viết Vân, Giám đốc Sở VH-TT&DL Lâm Đồng, cho biết, với phương châm “An toàn, Tiềm năng và Khác biệt”, năm nay Lâm Đồng phấn đấu đón 5 triệu lượt khách lưu trú, trong đó có 150 ngàn lượt khách quốc tế. Với khí hậu mát mẻ quanh năm, nhiều khu du lịch được đầu tư bài bản, Đà Lạt - Lâm Đồng đang là điểm đến yêu thích của du khách có nhu cầu nghỉ dưỡng và thể thao.

Mở lòng đón khách ảnh 1

Đu dây trượt thác Datanla

Lâm Đồng có 3 sân golf 18 lỗ và hơn 60 điểm tham quan. Sân Golf Đà Lạt được vinh danh là sân tốt nhất, đẹp nhất, mang đến nhiều trải nghiệm nhất Việt Nam và đạt top 10 châu Á. Khu du lịch Datanla có các loại hình du lịch được giới trẻ và du khách nước ngoài thích thú lựa chọn như đu dây vượt thác, canyoning, khu hành trình trên cao (high rope course), zipline cùng hệ thống máng trượt đạt tiêu chuẩn Đông Nam Á. Lâm Đồng còn có tuyến trekking Tà Năng - Phan Dũng đẹp nhất nước, TP Đà Lạt và Lang Biang là những nơi ngắm chim lý tưởng bậc nhất Việt Nam. Hồ Tuyền Lâm cũng thu hút du khách với các sản phẩm du lịch như trekking, chèo thuyền kayak/sup đón hoàng hôn, đón bình minh trên mặt nước. Thác Datanla có xe trượt ống dài nhất Đông Nam Á, Zipline xuyên rừng thông dài nhất Việt Nam.

Lâm Đồng có 455 khách sạn từ 1 - 5 sao với 12.884 phòng, trong đó có 41 khách sạn từ 3 - 5 sao với 4.040 phòng. Khách sạn Dalat Palace đạt Top 10 khách sạn 5 sao tốt nhất Việt Nam, Giải thưởng Khách sạn xanh, và gần đây nhất là Giải thưởng Mice Asean do Diễn đàn Du lịch Asean bình chọn.

Tỉnh đã phục dựng một số lễ hội văn hóa truyền thống của đồng bào thiểu số để phục vụ du lịch.

Hội An: Khôi phục đầy đủ sản phẩm du lịch

Từ sau Tết Nguyên đán, lượng du khách đổ về Hội An ngày một tăng. Nhiều hoạt động du lịch được khôi phục thu hút du khách. Vừa qua, “Đêm phố cổ” đầu tiên của năm mới Nhâm Dần 2022 được tổ chức, trùng với Rằm tháng Giêng và ngày lễ Tình nhân Valentine khiến lượng khách đổ về rất đông.

Mở lòng đón khách ảnh 2

Hội An háo hức chờ đón khách quốc tế trở lại

Chị Ngọc Ánh, chủ quán ăn trên đường Nguyễn Thái Học, TP Hội An, cho biết, sau gần 2 năm bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, nay thấy du khách trở lại, chị rất vui, phấn khởi, hy vọng đây sẽ là bước khởi đầu đáng mừng để ngành du lịch Hội An khôi phục và phát triển trở lại. “Nhìn thấy du khách trở lại Hội An thực sự cảm thấy rất vui, không khí sống động, người phấn chấn hơn hẳn. Chúng tôi cũng đang rất chờ đợi mở cửa hoàn toàn du lịch, chúng tôi rất nhớ, mong đợi du khách nước ngoài trở lại”, chị Ánh nói.

Chia sẻ với phóng viên Tiền Phong, ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND TP Hội An cho hay, cả người dân và chính quyền địa phương đều đang ngóng chờ Chính phủ cho phép mở cửa du lịch quốc tế. Dịch COVID-19 kéo dài suốt 2 năm qua khiến nhiều doanh nghiệp lữ hành, người dân phố cổ lao đao. Nhiều doanh nghiệp cho rằng, thời điểm mở cửa như vậy đã là muộn so với nhiều nước, mong muốn mở cửa trở lại càng sớm càng tốt để sớm khôi phục.

Thời gian dài ảnh hưởng của dịch COVID-19 khiến lượng lớn nhân lực ngành du lịch chuyển đổi sang ngành nghề khác. Tuy nhiên, lãnh đạo Hội An nhìn nhận, đây không phải là vấn đề đáng lo ngại, bởi thực chất, phần lớn số lượng nhân viên ngành du lịch chuyển sang làm công nhân tại các khu công nghiệp nhưng vẫn đau đáu với nghề. Qua thăm dò, nhiều doanh nghiệp lữ hành đã kết nối được với người lao động, khi dịch bệnh lắng dịu và du khách trở lại bình thường, họ sẽ quay trở lại.

Về cơ sở vật chất, hiện Hội An có khoảng 14 ngàn phòng đảm bảo phục vụ khách lưu trú, hệ thống nhà hàng, quán ăn, dịch vụ đón du khách sẵn sàng được kích hoạt. Đặc biệt, tâm thế người dân trước dịch bệnh cũng đã khác, không còn bi quan mà sẵn sàng thích ứng linh hoạt với dịch. Hơn 90% người dân Hội An đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin ngừa COVID-19, sắp tới triển khai tiêm mũi 3.

“Đối với Hội An, khách quốc tế rất quan trọng. Người dân, doanh nghiệp cũng như chính quyền địa phương đều rất sốt ruột để mở cửa hoàn toàn ngành du lịch, đón khách quốc tế trở lại, ông Sơn nói.

TT-Huế: Đón các chuyến bay charter

UBND tỉnh TT-Huế đã thông qua kế hoạch tổ chức đón khách du lịch quốc tế bằng đường hàng không theo các chuyến bay thuê nguyên chuyến (charter) đến tỉnh này. Theo đó, tỉnh ưu tiên đón khách quốc tế đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ có tỷ lệ tiêm chủng cao, có độ an toàn cao về phòng, chống dịch bệnh COVID-19, như Đông Bắc Á, Đông Nam Á, châu Úc, châu Âu, Bắc Mỹ... và có đường bay quốc tế đến Việt Nam. Mặt khác, việc đón khách du lịch quốc tế phải bảo đảm các quy định hiện hành của Chính phủ, tuân thủ tuyệt đối biện pháp phòng, chống dịch.

Mở lòng đón khách ảnh 3

Du khách nước ngoài tham quan Cố đô Huế dịp Tết Nguyên đán 2022. Ảnh: Ngọc Văn

Lộ trình triển khai đón du khách quốc tế đến Huế theo hai giai đoạn. Giai đoạn 1 từ tháng 2, tổ chức chuyến bay charter đến TT-Huế qua Cảng Hàng không Quốc tế Phú Bài, sau đó đưa về các khu nghỉ dưỡng, cơ sở lưu trú có các hoạt động nghỉ dưỡng, thể thao, golf và trải nghiệm tại chỗ, hoặc có chương trình tham quan khép kín đến các điểm an toàn, ít tiếp xúc cộng đồng... Thị trường khách quốc tế thí điểm là khách du lịch Hàn Quốc (khách nghỉ dưỡng dài ngày, ít di chuyển, khách du lịch chơi golf, trải nghiệm dịch vụ chăm sóc sức khỏe...). Giai đoạn 2 và tiếp theo, nếu triển khai thành công, địa phương sẽ tiếp tục đề xuất mở rộng đón khách charter các thị trường quốc tế khác và bổ sung các khu lưu trú có vị trí biệt lập trên địa bàn; kết nối tua khép kín đến một số điểm tham quan ở Quần thể di tích Cố đô Huế, Vườn quốc gia Bạch Mã, điểm du lịch sinh thái - cộng đồng...

Đề xuất mở cửa hoàn toàn du lịch từ 15/3

Sáng 15/2, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì cuộc họp với các bộ, ngành bàn phương án mở cửa lại hoạt động du lịch trong bối cảnh thích ứng linh hoạt, an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19, gắn với từng bước phục hồi kinh tế - xã hội. Trong điều kiện bình thường mới, các bộ, ngành thống nhất báo cáo Chính phủ cho phép khi đến 15/3 sẽ dừng áp dụng các biện pháp giới hạn về cấp visa và thực hiện như trước khi có dịch, bao gồm cấp visa điện tử, miễn visa đơn phương, song phương. Theo đề xuất này, hoạt động du lịch quốc tế và nội địa được mở trở lại hoàn toàn từ 15/3 bằng đường hàng không, đường bộ, đường biển. Các biện pháp kiểm soát đi lại từ khi bùng dịch được dỡ bỏ, thay vào đó thực kiện 5K ở mọi khâu, mọi lúc...

Qua đó, du khách quốc tế khi đến Việt Nam không phải đăng ký theo tua, tuyến du lịch như trong thời gian thí điểm, mà chỉ cần đáp ứng đầy đủ các quy định của Bộ Y tế về tiêm vắc xin phòng COVID-19; có kết quả xét nghiệm âm tính trước khi lên máy bay... Đại diện Cục Y tế dự phòng cho biết, với khách quốc tế từ 12 tuổi trở lên phải được tiêm ít nhất 2 mũi vắc xin; khách quốc tế dưới 11 tuổi không bắt buộc phải tiêm vắc xin, vì Việt Nam chưa thực hiện tiêm cho đối tượng này. Các bộ, ngành cũng thống nhất với đề xuất của Bộ VHTT&DL là khách quốc tế khi vào Việt Nam phải đóng phí bảo hiểm để hưởng mức bảo hiểm 10.000 USD trong trường hợp phải điều trị COVID-19 tại Việt Nam.

THÀNH NAM

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.