Mổ khối u “khủng” lấp đầy mắt, mũi hiếm gặp

Bà Đ. trước và sau khi được phẫu thuật. Ảnh do bệnh viện cung cấp.
Bà Đ. trước và sau khi được phẫu thuật. Ảnh do bệnh viện cung cấp.
TPO - Bệnh nhân phải mang khối u phá hủy toàn bộ mắt phải và lấp đầy cửa mũi trong 3 năm trời mà không dám đến bệnh viện vì… không có tiền khám bệnh.

Chiều 2/11, bác sĩ Hoàng Bá Dũng - Trưởng khoa tai mũi họng Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM - cho biết, bà T.T.Đ (52 tuổi, ngụ Bến Tre) được chuyển đến bệnh viện với gương mặt biến dạng vì khối u khá lớn chiếm trọn vùng mắt phải, xâm lấn vào não. Khối u phá hủy toàn bộ nhãn cầu làm hỏng mắt phải, biến dạng mũi, bệnh nhân khó thở và thỉnh thoảng bị chảy máu mũi.

Kết quả sinh thiết cho thấy bệnh nhân bị u sarcome diện tích 8x10cm ở hốc mũi phát triển xâm lấn lên mắt phải, chèn ép sàn sọ. Theo bác sĩ Dũng, đây là một ca bệnh hiếm gặp, rất khó trong can thiệp phẫu thuật. Sau khi tiến hành hội chẩn các chuyên khoa ngoại thần kinh, tai mũi họng, các bác sĩ đã quyết định phối hợp mở hộp sọ, lấy toàn bộ khối u trong não, hốc mũi và tái tạo sàn sọ cho bệnh nhân.

Việc tái tạo sàn sọ được bác sĩ Nguyễn Ngọc Khang - Phó khoa ngoại thần kinh - cho biết, bà Đ được tái tạo sọ bằng 3 lớp lưới titan, nhằm tránh phần sọ rớt xuống hốc mắt và mũi. Đồng thời, các lớp lưới này cũng nhằm tránh vi khuẩn, virus xâm nhập gây viêm màng não. Sau phẫu thuật, bệnh nhân đã có thể thở được bằng mũi và có thể ngủ được. Tuy nhiên, các bác sĩ cho biết, bệnh nhân sẽ không tránh khỏi những ảnh hưởng đến khứu giác và thẩm mỹ. Các bác sĩ cũng đã có kế hoạch tạo mắt giả cho bệnh nhân.

Theo đơn vị công tác xã hội của bệnh viện, bà Đ có hoàn cảnh đáng thương. Hai vợ chồng bà đều đi bán vé số kiếm ăn từng bữa. Chồng bà bị tai biến cách đây 3 năm nên đi lại rất khó khăn. Khi nghe bác sĩ giải thích về tình trạng bệnh, bà Đ tha thiết xin loại bỏ khối u kì dị này. Tuy nhiên, chi phí cho ca mổ lên đến 45 triệu đồng. Đây là số tiền quá lớn với bà. Bà được quỹ BHYT thanh toán 28 triệu đồng vì thuộc hộ nghèo. Số tiền còn lại, ban giám đốc bệnh viện đã chỉ đạo đơn vị công tác xã hội quyên góp từ các nhà hảo tâm để hỗ trợ bệnh nhân.

MỚI - NÓNG