Mở đường vào Làng Thanh niên lập nghiệp

ĐVTN tỉnh Yên Bái mở đường tại lễ khởi công. Ảnh: Duy Ngợi.
ĐVTN tỉnh Yên Bái mở đường tại lễ khởi công. Ảnh: Duy Ngợi.
TP - Sáng 7/12 tại thôn Tà Chử, xã Túc Đán (Trạm Tấu, Yên Bái) Tỉnh Đoàn Yên Bái phát động khởi công đường giao thông nông thôn vào khu Dự án Làng Thanh niên lập nghiệp.

Tại lễ phát động, đồng chí Lâm Mạnh Hà, Phó Bí thư thường trực Tỉnh Đoàn, Trưởng ban chỉ huy công trường nói: “Việc mở rộng đường giao thông nông thôn lần này là việc làm hết sức thiết thực, có ý nghĩa tạo tiền đề xây dựng, thực hiện Dự án Làng Thanh niên lập nghiệp đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, tạo động lực, khí thế cho ĐVTN, thanh niên xung kích xây dựng phát triển vùng kinh tế mới, qua đó góp phần tập hợp đoàn kết thanh niên, củng cố và xây dựng tổ chức đoàn hội”.

Công trình mở đường giao thông nông thôn vào Làng Thanh niên lập nghiệp tại xã Túc Đán, huyện Trạm Tấu đi qua 2 thôn Tà Chữ, Háng Tầu dài 4,5 km, rộng 3,5 m với khối lượng đào đắp đất các loại hơn 25.000m3 do 1.100 đoàn viên, TNTN của 3 huyện thị phía tây tỉnh Yên Bái gồm thị xã Nghĩa Lộ, huyện Trạm Tấu, huyện Văn Chấn thi công dự kiến sẽ hoàn thành trong vòng 5 ngày.

Con đường hoàn thành còn giúp bà con người Mông ở 2 thôn Tà Chừ, Háng Tầu thuận tiện đi lại, phát triển kinh tế.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.