Mở đường mòn, cửa khẩu phụ: Nhiều thiệt hại về kinh tế

Mở đường mòn, cửa khẩu phụ: Nhiều thiệt hại về kinh tế
TP - Tại cuộc làm việc của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với Tổng cục Hải quan mới đây về phòng chống buôn lậu, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Vũ Văn Tám phản ánh tình trạng các địa phương xin mở cửa khẩu phụ rất nhiều. 

Có địa phương như Quảng Ninh xin mở thêm 5 cửa khẩu phụ. Lào Cai cũng vậy. Các địa phương xin mở cửa khẩu đều nhận được sự đồng tình của Bộ Công Thương. Quan điểm của Bộ NN&PTNT là không nên đồng ý cho mở nhiều cửa khẩu phụ như thế. 


“Chúng ta kiểm soát đường chính ngạch nhưng đường mòn lối mở lại tạo điều kiện cho hàng hóa vào nhiều, đặc biệt là hàng nông nghiệp. Việc mở các cửa khẩu phụ, lối mòn lối mở không chỉ liên quan đến thiệt hại về kinh tế mà còn vấn đề dịch bệnh, không kiểm soát được. Đặc biệt khu vực biên giới Tây Nam. Hàng năm nhập khẩu trâu bò qua cửa khẩu phụ rất nhiều. Dịch lở mồm long móng chính đi theo con đường này. Đây là vấn đề rất lớn”, ông Tám nói. 

Theo đại diện Bộ NN&PTNT, trong khi chưa có chấn chỉnh tổng thể về tạm nhập tái xuất, cần có quy định, hàng phải đi qua con đường chính ngạch. Hàng tạm nhập khi xuất đi là phải xuất theo đường chính ngạch.

Không để tình trạng, tạm nhập thì đi cửa khẩu chính, tái xuất lại đi cửa khẩu phụ. Gần đây, nhiều trường hợp tạm nhập tại cửa khẩu Hải Phòng, nhưng tái xuất lại tại Bản Vược (Lào Cai) và một số cửa khẩu phụ, dễ gây ra các tiêu cực cũng như buôn lậu. 

Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn cũng cho biết, việc cho phép doanh nghiệp làm hàng tạm nhập tái xuất có rất nhiều vấn đề. Có năm riêng tổng số tiền chịu thuế tiêu thụ đặc biệt tạm nhập tái xuất của mặt hàng thuốc lá lên tới 20.000 tỷ đồng (gần 1 tỷ USD). Số hàng chỉ do 5-6 doanh nghiệp tạm nhập, tái xuất.

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).