Mở cửa Bệnh viện ung thư điều trị miễn phí cho bệnh nhân nghèo

Mở cửa Bệnh viện ung thư điều trị miễn phí cho bệnh nhân nghèo
TP - Ngày 15-1 tới, Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng sẽ mở cửa, khám chữa bệnh cho bệnh nhân và chính thức hoạt động từ ngày 19-1-2013, BS Trịnh Lương Trân - Giám đốc bệnh viện công bố tại buổi họp báo sáng 11-1.

> Bệnh viện điều trị miễn phí cho người nghèo bị ung thư
> Đoàn bác sĩ Pháp khám và điều trị miễn phí

Theo đó, bệnh viện có 21 khoa phòng với 200 giường bệnh ở thời gian đầu và nâng lên 500 giường (27 khoa phòng) vào những năm tới. Ngoài ra, còn có ký túc xá, bếp ăn miễn phí cho người nhà, thân nhân bệnh nhân.

Theo BS Trịnh Lương Trân: Hiện đơn vị kiện toàn bộ máy nhân sự, đội ngũ hơn 70 bác sĩ, cùng các chuyên gia, y tá, điều dưỡng có trình độ chuyên môn cao.

Bệnh nhân thuộc diện hộ nghèo, có BHYT, hộ khẩu Đà Nẵng và các tỉnh miền Trung sau khi trừ phần BHYT thanh toán, sẽ được miễn phí toàn bộ phần đồng chi trả.

Với đặc thù bệnh nhân ung thư, nhiều loại thuốc, phương pháp chữa trị không nằm trong danh mục thanh toán BHYT nên nếu bệnh nhân phải đồng chi trả là một gánh nặng lớn. Bệnh viện sẽ miễn phí hoàn toàn cho các bệnh nhân trên.

Đặc biệt, trang thiết bị y tế bệnh viện được đầu tư hiện đại, chất lượng với các hệ thống máy xạ trị, y học hạt nhân, gia tốc tuyến tính... Bệnh biện triển khai xây dựng từ năm 2009, với tổng số tiền xây dựng, trang thiết bị y tế lên đến 1.300 tỷ đồng, do Hội Bảo trợ phụ nữ và trẻ em nghèo bất hạnh TP Đà Nẵng làm chủ đầu tư, phần lớn từ các nguồn vận động “xã hội hóa” do các tổ chức, cá nhân hảo tâm đóng góp.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.