Miền Trung mưa lớn đến bao giờ?

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Hôm nay (24/10), các tỉnh miền Trung tiếp tục đợt mưa lớn kéo dài mấy ngày qua, dự báo từ mai mưa giảm. Miền Bắc hôm nay nắng nhẹ, riêng vùng ven biển có mưa rào rải rác. Tây Nguyên, Nam Bộ mưa rải rác vào chiều tối và tối, ngày nắng.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ hôm nay ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, riêng khu vực đồng bằng và ven biển có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Khu vực phía Tây Bắc Bộ ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ, riêng khu Tây Bắc 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ, có nơi dưới 28 độ.

Hà Nội hôm nay ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-30 độ.

Dự báo hình thái thời tiết trên còn duy trì ở miền Bắc đến ngày mai (25/10). Từ 26/10, trời chuyển mưa dông rải rác. Từ 27-28/10, miền Bắc có thể đón mưa diện rộng, cục bộ có mưa vừa đến mưa to.

Các tỉnh miền Trung hôm nay tiếp tục đón mưa vừa, mưa to đến rất to. Trong đó, khu vực từ Quảng Bình đến Đà Nẵng có lượng mưa phổ biến từ 60-120mm, có nơi trên 170mm.

Miền Trung mưa lớn đến bao giờ? ảnh 1

Miền Trung hôm nay tiếp tục đón mưa lớn.

Quảng Nam ngày và đêm nay, mưa phổ biến từ 30-60mm, có nơi trên 90mm. Nghệ An-Hà Tĩnh mưa từ 50-100mm, có nơi trên 150mm.

Thanh Hóa hôm nay có mưa vừa, có nơi mưa to với lượng mưa từ 20-50mm, có nơi trên 70mm.

Dự báo từ ngày 25/10 mưa lớn ở khu vực Trung Bộ giảm dần. Khoảng 27-28/10, khu vực Bắc Trung Bộ có khả năng đón mưa dông trở lại nhưng cường độ mưa không lớn như đợt này.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại vùng núi và ngập úng tại nơi trũng, thấp.

Tây Nguyên hôm nay ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ, có nơi trên 31 độ

Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ.

Dự báo trong nhiều ngày tới, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục duy trì thời tiết ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

MỚI - NÓNG