Miền Bắc sắp đón mưa dông dài ngày

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Từ chiều mai (13/11), vùng ven biển Bắc Bộ có thể đón mưa dông rải rác. Từ đêm mai, mưa mở rộng ra khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó là miền Bắc.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, từ ngày mai (13/11), một đợt không khí lạnh yếu tràn xuống nước ta. Do tác động của không khí lạnh yếu, lệch đông nên vùng ven biển Bắc Bộ từ chiều mai (13/11) có mưa rải rác. Sang ngày 14/11, mưa mở rộng ra khu vực Đông Bắc Bộ.

Dự báo sau đó, từ đêm 14-16/11, vùng hội tụ gió tây nam trên cao được thiết lập trên khu vực Bắc Bộ. Do tác động của vùng hội tụ gió và không khí lạnh nên từ đêm 14/11, miền Bắc có mưa rào và dông rải rác.

Từ 15 - 16/11, miền Bắc có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Từ 17-19/11, khu vực này tiếp tục có mưa rào và dông rải rác nhưng giảm về cường độ.

Miền Bắc sắp đón mưa dông dài ngày ảnh 1

Miền Bắc sắp đón mưa dông dài ngày.

Tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, do không khí lạnh kết hợp với gió Đông nên từ chiều và đêm 13/11 cũng có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Dự báo trong các ngày 14-15/11 và từ đêm 19-22/11, khu vực này tiếp tục đón mưa rào và dông rải rác.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận cũng chịu tác động của không khí lạnh và gió Đông nên có mưa rào và dông rải rác trong các ngày 13-15/11. Dự báo xa hơn, từ đêm 18-22/11, khu vực này cũng có thể đón mưa dông.

Cơ quan khí tượng nhận định, từ nay cho đến 10/12, tổng lượng mưa ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 10-20mm, riêng khu vực vùng núi phía Bắc cao hơn 30-50mm.

Riêng tại Tây Nguyên và Nam Bộ chiều tối ngày 13/11 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Dự báo nhiều ngày sau đó, Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác vào chiều và tối, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

MỚI - NÓNG