Miền Bắc rét đậm, có nơi dưới 8 độ C

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời rét với nền nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến 12-15 độ C, vùng núi 9-12 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ C; khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế 15-18 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, sáng nay (13/12), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các nơi ở phía Tây Bắc Bộ và một số nơi ở khu vực Trung Trung Bộ. Ở vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Trong ngày hôm nay (13/12), không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên từ nay (13/12) đến hết ngày 14/12, khu vực từ Quảng Trị đến Khánh Hòa có mưa, mưa rào.

Ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời rét với nền nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến 12-15 độ C, vùng núi 9-12 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ C; khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế 15-18 độ C.

Trong đất liền ở phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Ở vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh cấp 5, ngày có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng biển cao từ 1,5-2,5m. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và khu vực Giữa Biển Đông gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng biển cao từ 2,0-3,0m.

Vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa), vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2,0-4,0m.

Dự báo chi tiết một số khu vực trong cả nước:

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 13-15 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 21-23 độ C.

Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 12-15 độ C, có nơi dưới 10 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 21-24 độ C, có nơi trên 24 độ C.

Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét, có nơi rét đậm.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 12-15 độ C, vùng núi 9-12 độ C, có nơi dưới 9 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 20-23 độ C, có nơi trên 23 độ C.

Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng . Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Sáng và đêm trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ C, phía Nam có nơi trên 18 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 22-25 độ C.

Nhiều mây, phía bắc có mưa vài nơi; phía nam có mưa, mưa rào. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Đêm và sáng trời rét.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất: Phía Bắc 20-23 độ C, phía Nam 22-25 độ C, có nơi trên 25 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 24-27 độ C; phía Nam 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông; riêng Ninh Thuận-Bình Thuận có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Phía Bắc đêm và sáng trời lạnh.

Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ C, có nơi dưới 16 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ C.

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ C, riêng miền Đông có nơi dưới 22 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

MỚI - NÓNG