Miền Bắc, miền Trung nắng nóng đặc biệt gay gắt

0:00 / 0:00
0:00
Miền Bắc và miền Trung lại trải qua một đợt nóng gay gắt.
Miền Bắc và miền Trung lại trải qua một đợt nóng gay gắt.
TP - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển mạnh, kết hợp với hiệu ứng phơn tăng cường nên từ hôm nay (28/6), nắng nóng tiếp tục gia tăng ở các tỉnh miền Bắc và miền Trung với cường độ gay gắt đến đặc biệt gay gắt.

Nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-39 độ, có nơi trên 39 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày chỉ từ 50-60%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 10-17 giờ.

Thủ đô Hà Nội từ hôm nay có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 38 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất ngày phổ biến 50-60%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 10-17 giờ. Dự báo đợt nắng nóng gay gắt này sẽ còn kéo dài nhiều ngày tới ở miền Bắc, miền Trung.

Hôm nay và ngày mai (28-29/6), mức chỉ số tia cực tím cực đại trên cả nước được dự báo đều ở mức 9-10 (trong thang bậc 11). Trong đó, Hà Nội, Hải Phòng, Hạ Long ở mức 9. Các thành phố Huế, Đà Nẵng, Hội An, Nha Trang, TPHCM, Cần Thơ ở mức 10. Đây là mức gây hại rất cao đến cơ thể người.

Ở ngưỡng này, người ra đường được khuyến cáo bắt buộc phải bôi kem chống nắng, mặc quần áo chống nắng, đeo kính râm, đội mũ rộng vành và uống nhiều nước, hạn chế tiếp xúc trực tiếp dưới nắng, nhất là khoảng thời gian 3 giờ trước và sau thời điểm 12 giờ trưa.

MỚI - NÓNG