Miền Bắc đón không khí lạnh, thấp nhất là 14 độ C

Cửa hàng khăn trên phố Đinh Liệt đông hơn hẳn trước đợt không khí lạnh tràn về.
Cửa hàng khăn trên phố Đinh Liệt đông hơn hẳn trước đợt không khí lạnh tràn về.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, sáng sớm nay (18-12), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi thuộc vùng núi phía Bắc và khu Đông Bắc Bắc Bộ.
Cửa hàng khăn trên phố Đinh Liệt đông hơn hẳn trước đợt không khí lạnh tràn về.
Cửa hàng khăn trên phố Đinh Liệt đông hơn hẳn trước đợt không khí lạnh tràn về..

Trong ngày hôm nay, không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác thuộc phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các tỉnh phía Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở phía Đông Bắc Bộ có mưa rải rác; Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông; gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4 - 5.

Tại vịnh Bắc Bộ, vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9.,biển động mạnh. Các tỉnh Bắc Bộ trời trở rét. Còn ở Nam Bộ nhiệt độ cao nhất lên tới 33 - 36 độ C.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày và đêm 18/12: Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 - 17 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 21 - 24 độ, riêng Điện Biên - Lai Châu từ 24 - 27 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa rải rác, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4 - 5. Trời trở rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 - 16 độ, vùng núi 10 - 13 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 20 - 23 độ, vùng núi 16 - 19 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, ngày có mưa rải rác, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3, trời trở rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 - 17 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 20 - 23 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4 - 5. Phía bắc đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 - 18 độ, phía nam 18 - 21 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 21 - 24 độ, phía nam 25 - 28 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C.

Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C.

Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 33 - 36 độ C.

Theo TTXVN

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG