Miền Bắc chuyển rét, vùng núi cao có thể xuất hiện mưa tuyết

Mưa tuyết có thể xuất hiện trong hôm nay tại các vùng núi cao như Hoàng Liên Sơn.
Mưa tuyết có thể xuất hiện trong hôm nay tại các vùng núi cao như Hoàng Liên Sơn.
TPO - Nền nhiệt giảm sâu kết hợp với mưa có thể khiến mưa tuyết xuất hiện ở vùng núi cao trong ngày hôm nay. Trong khi đó, mưa lớn vẫn tiếp tục ở miền Bắc và Bắc Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên cao 5000m, sau đó là sự kết hợp của gió mùa đông bắc với vùng hội tụ gió nên từ đêm 26 Tết (7/2), mưa lớn đã xuất hiện tại các tỉnh Tây Bắc Bộ, trong đó Lai Châu, Điện Biên đã ghi nhận mưa đá nhỏ. Từ chiều tối và đêm qua, mưa mở rộng ra toàn miền Bắc và Bắc Trung Bộ.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia ghi nhận, trong sáng sớm nay, Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to. Lượng mưa phổ biến trong 24h qua (tính từ 1h sáng ngày 8/2 đến 1h sáng ngày 9/2) tại vùng núi Bắc Bộ phổ biến từ 20-50mm, riêng tại các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai phổ biến từ 50-100mm, có nơi trên 100mm. Một số nơi có lượng mưa lớn như Tam Đường (Lai Châu) 90.2mm, Mường Lay (Lai Châu) 93.8mm, Pha Đin (Điện Biên) 91.9mm, Sa Pa (Lào Cai) 112.1mm.

Ngày hôm nay (9/2), bộ phận không khí lạnh này tiếp tục ảnh hưởng Bắc Bộ và mở rộng vùng ảnh hưởng ra Bắc Trung Bộ, kết hợp với hội tụ gió trên cao tiếp tục gây mưa vừa, mưa to cho Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, cục bộ có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 30-70mm/12h, có nơi trên 80mm/12h. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ đêm nay mưa giảm nhanh.

Các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, trời chuyển rét hôm nay, vùng núi trời rét đậm với nền nhiệt độ thấp nhất khoảng 12-15 độ C, riêng vùng núi Bắc Bộ từ 9-12 độ C. Vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết.

Cũng do ảnh hưởng của gió mùa đông bắc, vịnh Bắc Bộ gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng biển cao từ 1,5-2,5m. Ở vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, Biển động. Sóng biển cao từ 2,0-4,0m.

Vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, Biển động, Sóng biển cao từ 2-3m.

Thủ đô Hà Nội hôm nay có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời chuyển rét với nền nhiệt độ thấp nhất khoảng 12-15 độ C.

Tuy nhiên, cơ quan khí tượng nhận định, đợt mưa rét này diễn ra rất ngắn. Từ ngày mai đến mùng 5 Tết, miền Bắc lại đón thời tiết tạnh ráo với đêm không mưa, sáng có sương mù và sương mù nhẹ, ngày trời nắng. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ, riêng khu Tây Bắc 25-28 độ C, nhiệt độ thấp nhất 13-17 độ C, riêng vùng núi cao 10-13 độ C, có nơi dưới 10 độ C.

Miền Bắc chuyển rét, vùng núi cao có thể xuất hiện mưa tuyết ảnh 1 Đợt mưa rét hiện tại được nhận định chỉ diễn ra trong ngày và đêm nay. Từ ngày mai, trời tạnh ráo, có nắng.  

Các tỉnh Thanh Hoá đến Thừa Thiên Huế từ 29 đến mùng 5 Tết trời cũng ít mưa, sáng có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C, nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, riêng mùng 3 đến mùng 5 Tết, nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ C.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận từ 29 đến mùng 5 Tết trời cũng ít mưa, ngày nắng, trong đó Đà Nẵng đến Quảng Ngãi đêm và sáng sớm trời lạnh với nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, cao nhất 25-28 độ C, Bình Định đến Bình Thuận thấp nhất 22-24 độ C, cao nhất 28-31 độ C.

Tây Nguyên từ nay đến mùng 5 Tết, đêm có mưa rào cục bộ, ngày nắng. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C.

Nam Bộ từ nay đến mùng 5 Tết đêm có mưa rào cục bộ, ngày nắng. Riêng từ đêm mùng một đến mùng 5 Tết, miền Đông đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ cao nhất 29-33 độ C, nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C.

MỚI - NÓNG