Mexico: Sập đường sắt trên cao đúng lúc tàu chạy qua, hơn 80 người thương vong

0:00 / 0:00
0:00
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Reuters
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Reuters
TPO - 15 người đã thiệt mạng và khoảng 70 người khác bị thương sau khi một đoạn đường sắt trên cao ở thủ đô Mexico đổ sập, khiến một đoàn tàu trật bánh và đâm vào nhà ga Olivos.

Theo RT, vụ tai nạn xảy ra tối thứ Hai, 3/5, lúc khoảng 23h (giờ địa phương) trên tuyến đường sắt số 12.

Đến nửa đêm, cơ quan cứu hộ Mexico cho biết đã có 15 người thiệt mạng và 70 người khác bị thương trong vụ tai nạn.

Hình ảnh từ hiện trường cho thấy một số toa tàu nằm lơ lửng trên đống đổ nát, trong khi đội cứu hộ cố gắng sơ tán những hành khách còn lại trên tàu.

Mexico: Sập đường sắt trên cao đúng lúc tàu chạy qua, hơn 80 người thương vong ảnh 1

Ảnh: Twitter

Mexico: Sập đường sắt trên cao đúng lúc tàu chạy qua, hơn 80 người thương vong ảnh 2

Ảnh: Twitter

Mexico: Sập đường sắt trên cao đúng lúc tàu chạy qua, hơn 80 người thương vong ảnh 3

Ảnh: Twitter

Mexico: Sập đường sắt trên cao đúng lúc tàu chạy qua, hơn 80 người thương vong ảnh 4

Ảnh: Twitter

Mexico: Sập đường sắt trên cao đúng lúc tàu chạy qua, hơn 80 người thương vong ảnh 5

Lực lượng cứu hộ tại hiện trường. Ảnh: Reuters

Khoảng 20 xe cứu thương đã được điều đến hiện trường. Thị trưởng Mexico City - Claudia Sheinbaum đã có mặt tại ga Olivos.

Báo cáo sơ bộ cho thấy đoạn đường sắt trên cao đã đổ sập đúng lúc có một đoàn tàu chạy qua sau khi một chiếc xe đang chạy dưới đường bất ngờ tông vào trụ đỡ. Một chiếc xe hơi đã bị đè bẹp dưới đống đổ nát.

Tuyến số 12 là tuyến mới nhất của tàu điện thành phố Mexico, được khánh thành vào năm 2012. Tàu chạy về phía Nam-Tây Nam của thủ đô Mexico, nơi có dân số ước tính khoảng 9,2 triệu người.

Theo RT, Reuters
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.