Messi vượt qua Maradona và Batistuta trong ngày buồn của tuyển Argentina

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Lionel Messi đã vượt qua Diego Maradona và Gabriel Batistuta sau khi sút tung lưới Saudi Arabia.
Messi vượt qua Maradona và Batistuta trong ngày buồn của tuyển Argentina ảnh 1

Messi cúi đầu rời sân sau thất bại sốc trước Saudi Arabia

Trong trận đấu ra quân tại World Cup 2022, Lionel Messi đã chạm hai cột mốc ấn tượng. Tiền đạo người Argentina chính thức đứng vào hàng ngũ các huyền thoại ra sân ở 5 vòng chung kết World Cup. Trước Messi, chỉ có 4 cái tên làm được điều này là Lothar Matthaus (Đức), Gianluigi Buffon (Italia), Rafael Marquez và Antonio Carbajal (cùng Mexico).

Bước vào trận đấu, Messi không mất nhiều thời gian để đặt dấu ấn. Phút thứ 10, Argentina được phạt đền sau khi De Paul bị hậu vệ Saudi Arabia kéo ngã trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Messi lạnh lùng ghi bàn mở tỷ số.

Bàn thắng này giúp Messi vượt qua Diego Maradona và Gabriel Batistuta để độc chiếm kỷ lục ghi bàn ở nhiều vòng chung kết World Cup nhất, tính riêng ở tuyển Argentina. Trước World Cup 2022, Messi đã ghi bàn ở World Cup 2006, 2014 và 2018. Trong khi đó, Maradona đã ghi bàn ở World Cup 1982, 1986 và 1994. Trong khi đó, Batigol lập công cho Argentina ở World Cup 1994, 1998 và 2002.

Thành tích của Messi lẽ ra còn cao hơn nếu anh không “thất bại” tại World Cup 2010. Đây là kỳ World Cup cực kỳ đáng tiếc của Messi cũng như Argentina. Cho dù sở hữu đội hình cực mạnh và đang vào phom, nhưng Argentina lại bị loại sớm ở vòng tứ kết sau trận thua 0-4 trước Đức. Sau 5 trận đấu, Argentina ghi tổng cộng 11 bàn thắng nhưng Messi không một lần xuất hiện trên bảng điểm.

Trở lại với trận đấu tại sân Lusail Iconic, Messi không thể hưởng niềm vui trọn vẹn. Các kỷ lục của tiền đạo 35 tuổi này bị xóa mờ sau khi Argentina thua ngược Saudi Arabia.

MỚI - NÓNG