Messi vượt mặt Ronaldo, độc chiếm kỷ lục khủng ở Champions League

Lionel Messi tỏa sáng cùng Suarez và Griezmann.
Lionel Messi tỏa sáng cùng Suarez và Griezmann.
TPO - Ghi bàn giúp Barcelona đánh bại Dortmund, Lionel Messi cũng thiết lập kỷ lục cho riêng mình.

Rạng sáng nay, Barcelona đã dễ dàng đánh bại Dortmund với tỉ số 3-1 nhờ sự bùng nổ của bộ ba tấn công Luis Suarez, Lionel Messi và Antoine Griezmann. Bộ ba này lần lượt ghi bàn giúp đội chủ nhà dẫn trước 3-0. Đến cuối trận, Jadon Sancho ghi bàn gỡ danh dự cho đội khách.

Với chiến thắng này, Barcelona chính thức giành vé vào vòng 1/8 Champions League với tư cách đầu bảng F. Hiện tại, họ có 11 điểm, hơn Inter Milan và Dortmund 4 điểm trong khi vòng bảng chỉ còn một lượt đấu.

Trong niềm vui của Barca, cá nhân Messi cũng có niềm vui riêng. Bàn thắng ở phút 33 giúp tiền đạo người Argentina vượt qua Cristiano Ronaldo và Raul để độc chiếm một kỷ lục khủng ở Champions League. Đó là kỷ lục xé lưới nhiều đối thủ khác nhau nhất.

Dortmund chính là đội bóng thứ 34 mà Messi từng “chinh phục” ở đấu trường danh giá nhất châu Âu. Trước đó, cả Messi, Ronaldo và Raul đều đã chọc thủng lưới 33 đội bóng khác nhau ở giải đấu này.

Cho dù Barca đang có khởi đầu khó khăn và chịu nhiều chỉ trích trong thời gian qua, Messi vẫn duy trì phong độ rất ấn tượng. Tiền đạo 32 tuổi này đã ghi được 10 bàn thắng, kiến tạo 2 bàn khác sau 13 lần ra sân kể từ đầu mùa. 

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.