150 tỷ đồng cho U22 Lào nếu thắng Việt Nam, đâu là sự thật?

U22 Lào xuất sắc cầm hoà U22 Singapore ở trận ra quân bảng B môn bóng đá nam SEA Games 30.
U22 Lào xuất sắc cầm hoà U22 Singapore ở trận ra quân bảng B môn bóng đá nam SEA Games 30.
TPO - Trước cuộc chạm trán chiều nay trên sân Binan, đã xuất hiện thông tin U22 Lào được treo thưởng 60 tỷ kíp (khoảng 150 tỉ đồng) nếu thắng U22 Việt Nam. Thực hư thông tin này ra sao?

Số tiền trên thực sự lớn, đủ khiến cho dư luận phải xôn xao. U22 Lào vừa cầm hoà U22 Singapore 0-0 ở lượt trận ra quân. Tuy nhiên nếu đặt cạnh U22 Việt Nam, đội bóng trẻ xứ Triệu voi vẫn bị đánh giá thấp hơn.

Đội trưởng đội tuyển U22 Lào, Soukaphone Vongchiengkham mới đây đã lên tiếng khẳng định, anh không hề nghe nói về thông tin trên. “Tôi không biết gì và tôi cũng chưa thấy tờ báo nào nhắc”-Soukaphone cho biết.

Về trận đấu với U22 Việt Nam, Soukaphone cho rằng Việt Nam đang giữ vị trí số 1 ở Đông Nam Á. “Họ có nhiều cầu thủ giỏi, một HLV giỏi đến từ Hàn Quốc. Các cầu thủ của họ rất có kinh nghiệm, và chơi rất đồng đội”-Soukaphone cho biết.

Cầu thủ có biệt danh “Messi Lào” mặc dù vậy khẳng định, đây cũng chính là động lực để anh và các đồng đội nỗ lực cho một trận đấu hay trước U22 Việt Nam. Theo Soukaphone, U22 Lào đã sẵn sàng cho trận đấu, và sẽ chơi với 100% khả năng.

Trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Lào sẽ diễn ra lúc 15h chiều nay 28/11 trên sân vận động Binan. U22 Việt Nam có thể không có sự phục vụ của trung vệ Huỳnh Tấn Sinh và cầu thủ chạy cánh Trọng Hùng vì chấn thương. HLV Park Hang Seo được dự đoán sẽ đưa vào sân các trụ cột như Quang Hải, Văn Hậu hoặc Trọng Hoàng. Với 4 bàn thắng ghi vào lưới U22 Brunei, tiền đạo Hà Đức Chinh nhiều khả năng sẽ vẫn đá chính trên hàng tấn công.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.