HLV U22 Lào tin ông Park Hang Seo đang giấu quân

HLV Sundramoorthy tin U22 Việt Nam sẽ chơi với lực lượng mạnh nhất khi gặp U22 Lào chiều nay.
HLV Sundramoorthy tin U22 Việt Nam sẽ chơi với lực lượng mạnh nhất khi gặp U22 Lào chiều nay.
TPO - Ông Sundramoorthy tin rằng đồng nghiệp Park Hang Seo đã sử dụng đội hình 2 ở trận đấu với U22 Brunei, nhưng sẽ tung ra lực lượng mạnh nhất cho trận gặp U22 Lào.  

Trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Lào sẽ diễn ra trên sân vận động Binan lúc 15h chiều nay, 28/11. U22 Lào hiện đang được 1 điểm sau trận hoà 0-0 với U22 Singapore. U22 Việt Nam trong khi đó đánh bại U22 Brunei 6-0 ở trận ra quân ngày 25/11.

Theo HLV Sundramoorthy, ông đã theo dõi trận đấu của U22 Việt Nam và U22 Brunei. “Ông Park Hang Seo đã không sử dụng cầu thủ trên 22 tuổi. Tôi đoán đó là đội hình 2. Họ sẽ chơi với đội hình mạnh nhất ở trận đấu tới”-HLV Sundramoorthy nói về trận đấu của U22 Việt Nam với Lào.

Theo ông Sundramoorthy, Lào vì vậy sẽ phải chuẩn bị sẵn các phương án để ứng phó với U22 Việt Nam. Ở trận đấu với U22 Singapore, đội bóng của ông Sundramoorthy đã chơi rất nỗ lực và tạo được ấn tượng tốt. Tuy nhiên, U22 Việt Nam hiện vẫn đang được đánh giá cao hơn.

Những nhận định của ông Sundramoorthy là khá chính xác với thực tế. HLV Park Hang Seo đã cất toàn bộ trụ cột của U22 Việt Nam trong trận thắng U22 Brunei. Tuy nhiên, với việc Huỳnh Tấn Sinh và Trọng Hùng nhiều khả năng vắng mặt, ông Park dự báo sẽ phải thay đổi đội hình trong trận đấu chiều nay. Nhà cầm quân Hàn Quốc cũng có thể đưa Quang Hải hay Văn Hậu vào sân nhằm đảm bảo các cầu thủ thích nghi với điều kiện thi đấu trên sân nhân tạo, đồng thời tạo sự gắn kết với phần còn lại của U22 Việt Nam.

Tại bảng B môn bóng đá nam SEA Games, U22 Việt Nam hiện đang chiếm ngôi nhất bảng. Chiến thắng trước U22 Lào sẽ củng cố vị trí của thầy trò ông Park Hang Seo, làm tiền đề tốt cho các trận đấu khó khăn phía sau. 

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.