‘Messi Malaysia’ thở phào vì không được dự... SEA Games 30

Safawi Rasid là ngôi sao tấn công hàng đầu bóng đá Malaysia hiện nay.
Safawi Rasid là ngôi sao tấn công hàng đầu bóng đá Malaysia hiện nay.
TPO - Mới 22 tuổi và nằm trong độ tuổi dự SEA Games 30, nhưng Safawi Rasid không hứng thú với giải đấu này. Mới đây, khi bị HLV gạch tên khỏi danh sách 22 tuyển thủ U22 Malaysia, tiền vệ có biệt danh “Messi Malaysia” đã thở phào nhẹ nhõm...

Mới đây, HLV Ong Kim Swee đã công bố danh sách U22 Malaysia dự môn bóng đá nam SEA Games 30 tại Philippines. Rất bất ngờ là cầm quân 48 tuổi này không điền tên của Safawi Rasid. Safawi Rasid năm nay 22 tuổi, nằm trong độ tuổi được tham dự môn bóng đá nam SEA Games 30 và là ngôi sao bóng đá hàng đầu của quốc gia này trong những năm gần đây. Thậm chí, anh còn được các CĐV yêu mến đặt cho biệt danh “Messi Malaysia”.

Mới đây, Safawi Rasid đã tỏa sáng tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á, khi lập cú đúp vào lưới tuyển Indonesia, giúp đội tuyển Malaysia có chiến thắng 2-0, qua đó leo lên vị trí thứ 2 trên BXH. Trước đó nữa, anh cũng từng ghi bàn vào lưới đội tuyển UAE và cũng là một trong những cầu thủ chơi ấn tượng nhất tại AFF Cup 2018.

Bị HLV Ong Kim Swee gạch tên khỏi danh sách dự SEA Games 30, nhưng Safawi Rasid chẳng buồn lòng, ngược lại còn thở phào nhẹ nhõm. Lý do là vì anh đã phải cày ải rất nhiều kể từ đầu năm và muốn có một quãng thời gian để lấy lại thể trạng tốt nhất.

 “Cảm ơn HLV Ong Kim Swee đã cho phép tôi nghỉ ngơi. Tôi cảm thấy bị quá tải với lịch thi đấu dày đặc ở mùa giải qua” – Safawi Rasid chia sẻ với myMetro. “Tôi không hề hối hận. Như mọi người đã biết, tôi đã thi đấu rất nhiều trận. Những ai có quan tâm đến bóng đá sẽ nhận ra tôi chưa có khoảng thời gian nào thật sự được nghỉ ngơi”.

Không Safawi Rasid, khả năng cạnh tranh tấm HCV của U22 Malaysia sẽ bị giảm đi đáng kể, nhưng HLV Ong Kim Swee không quá lo lắng vì đã triệu tập một số cầu thủ đáng chú ý hiện đang thi đấu ở nước ngoài như tiền vệ Wan Kuzain (Kansas City, Mỹ), tiền vệ Luqman Hakim (Kortrijk, Bỉ) hay tiền đạo Hadi Fayyadh (Fagiano Okayama, Nhật Bản).

Tại SEA Games 30, U22 Malaysia nằm ở bảng A cùng với U22 Philippines, U22 Malaysia, U22 Myanmar, U22 Campuchia và U22 Timor-Leste. Ở trận đấu mở màn, họ sẽ chạm trán U22 Myanmar vào ngày 25 tháng 9.

MỚI - NÓNG