Messi lên tiếng về kỷ lục đá phạt đền siêu tệ ở World Cup

0:00 / 0:00
0:00
Messi lên tiếng về kỷ lục đá phạt đền siêu tệ ở World Cup
TPO - Tiền đạo Lionel Messi cho biết, anh cảm thấy rất tức giận với chính bản thân mình sau khi đá hỏng phạt đền ở trận thắng 2-0 trước Ba Lan trong khuôn khổ lượt trận thứ 3 bảng C World Cup 2022 diễn ra rạng sáng nay.

Trong màn so tài với Ba Lan diễn ra trên sân 974 rạng sáng nay, Messi tự mình kiếm về quả phạt đền cho Argentina ở phút 36. Đáng tiếc là siêu sao 35 tuổi không thể chiến thắng được thủ thành Wojciech Szczesny trên chấm 11m.

Rất may cho Messi là Argentina vẫn giành chiến thắng 2-0 trước Ba Lan nhờ các pha làm bàn của Alexis Mac Allister (46’) và Julian Alvarez (67’). Kết quả này giúp đội bóng xứ sở Tango đứng đầu bảng C và giành quyền vào chơi ở vòng 1/8 World Cup 2022.

Đối thủ của Argentina ở vòng đấu dành cho 16 đội tuyển mạnh nhất là Australia. Với sức mạnh của mình, các học trò HLV Lionel Scaloni đủ sức giành chiến thắng trước đại diện châu Á để giành vé đi tiếp.

Theo thống kê của hãng Opta, Messi đã đá hỏng 2 trong số 3 quả phạt đền tại các kỳ World Cup (không tính các loạt sút luân lưu). Từ năm 1966 đến nay, không có cầu thủ nào có tỷ lệ đá 11m hỏng ăn tệ như chân sút thuộc biên chế Paris Saint-Germain. Tiền đạo Asamoah Gyan (Ghana) là người xếp sau Messi với 2 lần sút hỏng khi thực hiện 4 quả phạt đền.

Messi lên tiếng về kỷ lục đá phạt đền siêu tệ ở World Cup ảnh 1
Messi không chiến thắng được Szczesny trên chấm 11m.

Trả lời phỏng vấn sâu trận đấu, Messi nói: “Tôi tức giận với bản thân mình vì đã bỏ lỡ quả phạt đền nhưng toàn đội đã thi đấu mạnh mẽ hơn sau sai lầm của tôi. Chúng tôi biết rằng một khi bàn thắng đầu tiên được ghi, trận đấu sẽ thay đổi và Ba Lan cũng thi đấu cởi mở hơn.

Chiến thắng trước Mexico ở lượt trận thứ hai mang lại cho Argentina rất nhiều sự an tâm. Chúng tôi ra sân đối đầu Ba Lan với suy nghĩ rằng mình phải thắng”.

Nhận định về Australia, chân sút sinh năm 1987 chia sẻ: “Trận đấu với Australia sẽ rất khó khăn. Tôi không nghĩ rằng Argentina được đánh giá cao hơn. Mọi thứ rất cân bằng.

Argentina phải chuẩn bị cho trận đấu theo cách tốt nhất như chúng tôi vẫn luôn làm. Tôi và các đồng đội phải bình tĩnh và tập trung vào từng trận. Hy vọng rằng, chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì những gì mình đã làm trong trận đấu với Ba Lan”.

MỚI - NÓNG