Messi gia nhập Inter Miami, từ chối đối đầu với Ronaldo

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Lionel Messi quyết định gia nhập CLB của Mỹ, Inter Miami thay vì chuyển sang Saudi Arabia đối đầu với Cristiano Ronaldo.
Messi gia nhập Inter Miami, từ chối đối đầu với Ronaldo ảnh 1

Messi sẽ đến Inter Miami của Beckham

Messi xác nhận chia tay PSG ngay sau khi cùng CLB ăn mừng chức vô địch quốc gia Pháp. Như thường lệ, các tin đồn về tương lai của siêu sao người Argentina xuất hiện dày đặc.

Trong tuần qua, nhiều thông tin cho rằng Messi muốn trở lại Barcelona và giải nghệ ở CLB này. Cha tiền đạo này, ông Jorge Messi đã gặp trực tiếp chủ tịch Barcelona - Joan Laporta để đàm phán. Tuy nhiên, thương vụ này không thể xảy ra vì tình hình tài chính của CLB xứ Catalan vẫn cực kỳ khó khăn.

Cách đây 2 năm, Barcelona buộc phải chia tay Messi cho dù tiền đạo này chấp nhận giảm 50% tiền lương. Gã khổng lồ của La Liga khủng hoảng tài chính nghiêm trọng và từng gánh khoản nợ hơn 1 tỷ USD. Năm ngoái, họ đã phải kích hoạt 4 đòn bẩy kinh tế, huy động tiền để chiêu mộ các tân binh.

Ngoài Barcelona, 2 CLB khác theo đuổi Messi từ lâu là Inter Miami của Mỹ và Al-Hilal của Saudi Arabia. Trong đó, Al-Hilal đưa ra đề nghị không tưởng, mời gọi Messi với mức lương 400 triệu euro mỗi mùa, gấp đôi những gì Ronaldo đang nhận ở Al-Nassr.

Những tưởng đề nghị siêu khủng từ Saudi Arabia sẽ khiến Messi xiêu lòng giống như Ronaldo, Benzema hay Kante, nhưng điều đó không xảy ra. Sau khi thảo luận với gia đình, Messi quyết định chuyển đến Inter Miami, nơi anh sẽ nhận mức lương 50 triệu euro mỗi mùa. Điều này có nghĩa viễn cảnh Messi đối đầu với Ronaldo và Benzema tại Saudi Arabia sẽ không xảy ra.

Xét về tiền lương, Inter Miami rõ ràng kém xa Al-Hilal. Tuy nhiên, CLB Mỹ vẫn được Messi lựa chọn vì nhiều lý do. Đầu tiên, Inter Miami được hậu thuẫn từ Apple và Adidas, 2 tập đoàn lớn muốn đưa Messi đến Mỹ để quảng bá thương hiệu. Cả Apple và Adidas đều sẵn sàng chia sẻ lợi nhuận từ giải bóng đá nhà nghề Mỹ (MLS) cho siêu sao người Argentina.

Messi gia nhập Inter Miami, từ chối đối đầu với Ronaldo ảnh 2

Messi có mối quan hệ tốt đẹp với Beckham

Đầu năm nay, Apple đã ký hợp đồng tài trợ MLS trị giá 2,5 tỷ USD trong vòng 10 năm tới. Vì vậy, họ muốn thu hút các siêu sao tầm cỡ Messi về Mỹ. Tương tự như vậy, Adidas vốn là đối tác của MLS từ năm 1996 đến nay.

Một số nguồn tin cho biết Messi có thêm tùy chọn mua cổ phần sở hữu một CLB ở MLS sau khi treo giày. Đây là điều khoản tương tự những gì David Beckham đã ký với LA Galaxy trước đây. Hiện tại, cựu tiền vệ người Anh là đồng sở hữu Inter Miami, CLB mà Messi sắp đầu quân.

Cuối cùng, môi trường sống là yếu tố quan trọng thúc đẩy Messi chuyển đến Mỹ. Tiền đạo người Argentina đã có sẵn căn biệt thự trị giá 10 triệu euro trên bờ biển tại Miami. Anh và gia đình muốn sinh sống ở đây hơn là chuyển đến Saudi Arabia, nơi có khí hậu khắc nghiệt hơn.

MỚI - NÓNG