Máy bay trực thăng đâm trúng tháp truyền hình, 5 người chết

Lửa bốc lên nghi ngút từ hiện trường vụ tai nạn.
Lửa bốc lên nghi ngút từ hiện trường vụ tai nạn.
TPO - Một chiếc máy bay trực thăng đã lao xuống đường đông đúc xe cộ sau khi đâm trúng tháp truyền hình ở Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) khiến 5 người thiệt mạng.

Vụ tai nạn xảy ra tại Buyukcekmece, huyện ngoại ô thuộc tỉnh Istanbul, vào ngày 10/3.

Theo đó, chiếc trực thăng Sikorsky S-76 cất cánh từ sân bay Ataturk của Istanbul. CNN Turk dẫn lời quan chức địa phương cho biết, trên máy bay có 7 người; trong đó, 3 người Thổ Nhĩ Kỳ, bao gồm cả 2 phi công, và 4 người nước ngoài. 

Eczacibasi, công ty sở hữu chiếc trực thăng, sau đó tiết lộ, những người nước ngoài mang quốc tịch Nga.

Không lâu sau khi cất cánh, chiếc trực thăng va quệt với tháp truyền hình Istanbul trong sương mù dày đặc. Cú va chạm mạnh khiến trực thăng gặp sự cố, lao xuống đường cao tốc bên dưới.

Máy bay trực thăng đâm trúng tháp truyền hình, 5 người chết ảnh 1
Máy bay trực thăng đâm trúng tháp truyền hình, 5 người chết ảnh 2

Các mảnh vỡ từ vụ tai nạn rải rác trên đường cao tốc.

Hình ảnh chụp tại hiện trường cho thấy, khói lửa bốc lên mù mịt, các mảnh vỡ máy bay rải rác trên mặt đường.

Máy bay trực thăng đâm trúng tháp truyền hình, 5 người chết ảnh 3
Máy bay trực thăng đâm trúng tháp truyền hình, 5 người chết ảnh 4

Thị trưởng Buyukcekmece, Hasan Akgun, tuyên bố trên truyền hình NTV, nhìn thấy năm thi thể tại hiện trường.

Được biết, cả 5 nạn nhân đều là có mặt trên chuyến bay, 4 trong số đó mang quốc tịch Nga, hiện vẫn chưa rõ danh tính. Không ai trên đường bị ảnh hưởng trong vụ tai nạn.

Theo Theo RT, Mirror
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.