Máy bay Nga đâm vào núi, không ai sống sót

0:00 / 0:00
0:00
Máy bay Be-200. Ảnh: Sputnik
Máy bay Be-200. Ảnh: Sputnik
TPO - Chiếc máy bay cứu hoả Beriev Be-200 đã đâm vào một ngọn núi khi đang tham gia dập lửa đám cháy rừng ở Thổ Nhĩ Kỳ. Tất cả mọi người trên máy bay đã thiệt mạng.

Theo RT, vụ tai nạn xảy ra hôm nay, 14/8, ở Marash (Thổ Nhĩ Kỳ). Bộ Quốc phòng Nga cho biết trên máy bay có 5 quân nhân Nga và 3 người Thổ Nhĩ Kỳ. Trong đó, những người Thổ Nhĩ Kỳ có nhiệm vụ hướng dẫn địa điểm chữa cháy cho các phi công Nga. Tất cả những người có mặt trên máy bay đều đã thiệt mạng.

Được biết, máy bay gặp sự cố khi đang hạ cánh sau một đợt xả nước dập đám chát rừng gần thành phố Adana.

Hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy một đám khói đen bốc lên từ hiện trường vụ tai nạn.

Một đoạn video khác cho thấy chiếc máy bay bay rất thấp, sau đó biến mất giữa những ngọn núi. Một lúc sau, khói bắt đầu bốc lên.

Nguyên nhân vụ tai nạn hiện chưa được xác định. Quân đội Nga đã cử một nhóm điều tra viên tới xem xét địa điểm máy bay rơi.

Trước đó, ngày 8/7, một máy bay đổ bộ Be-200 của hàng không hải quân Nga đã được điều động tới Thổ Nhĩ Kỳ để giúp dập tắt các đám cháy rừng.

Be-200 là máy bay đổ bộ lớn nhất thế giới được thiết kế để dập tắt các đám cháy, kể cả những đám cháy ở những khu vực khó tiếp cận. Máy bay này có khả năng xả 12 tấn nước.

Theo Tass, RT
MỚI - NÓNG