Máy bay không người lái Lancet Nga tập kích tàu chiến Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Đoạn video được Bộ Quốc phòng Nga công bố cho thấy khoảnh khắc máy bay không người lái Lancet của nước này tấn công một tàu chiến lớp Gyurza-M của Hải quân Ukraine.

Theo Topwar, sau khi phát hiện tàu chiến lớp Gyurza-M của Ukraine ở cửa sông Berezansky gần Ochkov, Nga đã triển khai máy bay không người lái (UAV) cảm tử Lancet tấn công con tàu. Ngay sau đó, hiện trường vụ tấn công xuất hiện đám cháy.

Hiện chưa có báo cáo chính xác về thiệt hại của con tàu, tuy nhiên, theo một số nhà quan sát, nhiều khả năng tàu chiến của Ukraine đã bị thiệt hại nghiêm trọng.

Được biết, đây không phải là lần đầu tiên tàu chiến thuộc lớp Gyurza-M của Ukraine bị tấn công. Trước đó, tháng 11/2022, UAV Lancet của Nga cũng đã phá hủy một tàu chiến tương tự trên sông Dnepr.

Tàu chiến lớp Gyurza-M (thuộc Đề án 58155) là một tàu tuần tra cỡ nhỏ của Hải quân Ukraine, được phát triển bởi nhà máy đóng tàu Kuznia na Rybalskomu. Tàu có nhiệm vụ chính là tuần tra các vùng biển ven bờ và bảo vệ các mục tiêu của Ukraine khỏi sự tấn công của đối phương.

Hải quân Ukraine có 7 tàu thuộc lớp Gyurza-M đang hoạt động và chiếc thứ 8 đang được hoàn thiện. Tuy nhiên 4 chiếc được bố trí ở biển Azov đã bị quân đội Nga thu giữ.

Các tàu chiến thuộc lớp Gyurza-M có chiều dài 23 m, vận tốc tối đa 25 hải lý/giờ (tương đương 46 km/h) và tầm hoạt động lên tới gần 1.500 km. Tàu được trang bị 2 pháo Katran-M tại phần mũi và đuôi để tấn công các mục tiêu của đối phương.

Trong khi đó, máy bay không người lái Lancet của Nga được biết đến là "sát thủ" trên chiến trường. Kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt, loại UAV này đã chứng minh tính hiệu quả trong việc tiêu diệt loạt xe bọc thép, xe tăng, thậm chí cả máy bay chiến đấu của Ukraine.

Hiện tại, Lancet-3 là máy bay không người lái tấn công tiên tiến nhất của Nga. Với thiết kế nhỏ, nhẹ và làm bằng vật liệu composite nên UAV gần như vô hình trước radar phòng không truyền thống.

Khi nhận lệnh tiêu diệt mục tiêu, Lancet-3 sẽ lấy độ cao và đâm thẳng vào mục tiêu với vận tốc cực đại là 300 km/h. Điều này đồng nghĩa với việc nó có thể dễ dàng tiêu diệt hỏa lực đối phương bao gồm các phương tiện bọc thép, trận địa pháo và súng cối.

Theo Topwar
MỚI - NÓNG
Bí thư Vĩnh Phúc: Xử lý các điểm nóng vi phạm đất đai
Bí thư Vĩnh Phúc: Xử lý các điểm nóng vi phạm đất đai
TPO - Ông Dương Văn An, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh tham mưu cho tỉnh các giải pháp khắc phục, xử lý các vi phạm đất đai, nhất là các điểm nóng, vụ việc phức tạp liên quan đến vi phạm đất đai như tại Công ty Kim Long; khu hồ Đại Lải; xã Ngọc Thanh (Phúc Yên); thị trấn Tam Đảo…
Lý do vốn FDI 'chảy' vào TPHCM chững lại
Lý do vốn FDI 'chảy' vào TPHCM chững lại
TPO - Theo nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, những năm gần đây TPHCM có tình trạng thiếu đất cho công nghiệp công nghệ cao, kể cả với ngành cơ khí. Do đó, khả năng thu hút đầu tư, nhất là nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) những năm gần đây cũng chậm lại, đồng thời cũng đang thiếu một số dự án lớn để tạo điều kiện cho thành phố bứt phá.