Máy bay Jetstar phải chuyển hướng 2 lần vì không thể hạ cánh

Thời tiết xấu là nguyên nhân khiến may bay không thể hạ cánh xuống sân bay Cát Bi.
Thời tiết xấu là nguyên nhân khiến may bay không thể hạ cánh xuống sân bay Cát Bi.
Sáng 22/4, máy bay của Jetstar Pacific từ TP HCM đi Hải Phòng đã hai lần không hạ cánh được do lúc thì sương mù dày đặc, lúc lại gặp mưa giông, buộc phải hai lần chuyển hướng đến sân bay Nội Bài.

Chuyến bay số hiệu BL510 chở gần 160 hành khách khởi hành hơn 6h sáng từ sân bay Tân Sơn Nhất (TP HCM) đến sân bay Cát Bi (Hải Phòng). Khi máy bay tiếp cận sân bay, chuẩn bị hạ cánh thì gặp thời tiết xấu, sương mù vượt chuẩn an toàn nên phải chuyển hướng hạ cánh ở sân bay Nội Bài (Hà Nội).

Sau khi chờ 150 phút tại Nội Bài, thấy thời tiết tốt hơn ở sân bay Cát Bi, lúc 11h trưa máy bay này tiếp tục cất cánh. Tuy nhiên, ở lần bay thứ hai, khi chuẩn bị hạ cánh thì máy bay gặp mưa giông nên phải trở lại sân bay Nội Bài lúc 12h50.

Jetstar Pacific đã phải chuyển sang phương án hỗ trợ khách đi từ Hà Nội xuống Hải Phòng bằng ôtô, khách từ Hải Phòng cũng di chuyển lên chiều ngược lại để bay vào TP HCM.

Cũng trong ngày 22/4, thời tiết xấu tại sân bay Cát Bi khiến chuyến bay giữa Hải Phòng và Buôn Ma Thuột của Jetstar Pacific phải hủy. Nguyên nhân này cũng làm thay đổi kế hoạch bay, chậm dây chuyền đến nhiều chuyến bay khác trong ngày.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".