Ấn Độ:

Máy bay hạ cánh khẩn cấp do nghi ngờ có bom

Một máy bay Jet Airways. Ảnh: Wikimedia.
Một máy bay Jet Airways. Ảnh: Wikimedia.
Một máy bay của Jet Airways mang số hiệu 9W536 đã phải hạ cánh khẩn cấp sau khi được thông báo có bom trên khoang hành khách.

Thông báo chính thức của Jet Airways cho biết một máy bay hãng này từ Mumbai (Ấn Độ) tới Dubai đã phải hạ cánh khẩn cấp ở Muscat (Oman).

Chuyến bay mang  số hiệu 9W536 rời Mumbai lúc 12h46 hôm qua (9/7). Sau đó, tổng đài nhận được một cuộc gọi báo cáo về nguy cơ có bom trên khoang hành khách của chiếc máy bay này.  Hệ quả là cơ trưởng đã quyết định xin phép hạ cánh khẩn cấp ở Oman.

54 hành khách và 7 thành viên phi hành đoàn trên máy bay đã thoát hiểm an toàn và được chuyển tuyến. Chiếc máy bay này đã được phong tỏa và hiện tại đang được kiểm tra an ninh.

Sân bay đã bị đóng cửa khoảng 10 phút. Riyaz Kuttery, Tổng giám đốc của Jet Airways tại Oman thông báo: "Máy bay đã hạ cánh, hành khách và phi hành đoàn sau đó được sơ tán an toàn. Hiện máy bay đang ở sân bay quốc tế Muscat và chúng tôi đang chờ thông báo từ chính quyền".

Được biết, sau khi kiểm tra máy bay, lực lượng an ninh đã không phát hiện ra bom.

Gần đây, một máy bay Thổ Nhĩ Kỳ đã hạ cánh khẩn cấp tại Delhi sau khi một hành khách viết những thông điệp khó hiểu trên gương nhà vệ sinh.

Theo Theo VNTin Nhanh
MỚI - NÓNG