Máy bay chở gia đình Bin Laden rơi vì hạ cánh quá tốc độ

Hiện trường tai nạn máy bay chở ba người trong gia đình bin Laden. Ảnh: Mirror.
Hiện trường tai nạn máy bay chở ba người trong gia đình bin Laden. Ảnh: Mirror.
Giới chức Anh kết luận máy bay chở gia đình trùm khủng bố Osama bin Laden bị rơi hồi năm ngoái khiến 4 người thiệt mạng là do phi công đã hạ cánh quá tốc độ trong "tinh thần mệt mỏi".

Cục điều tra sự cố tai nạn hàng không Anh (AAIB) hôm nay thông báo chiếc máy bay phản lực Phenom 300 khởi hành từ Milan, Italy đã hạ cánh quá tốc độ cho phép 40% khi ở độ cao cách đường băng chỉ 438 mét ngày 31/7/2015, theo BBC.

Phi công người Jordan, 57 tuổi, đã hạ cánh sai vì "làm việc trong tình trạng quá sức". Máy bay chạm đất với vận tốc 250 km/h, đâm vào một bãi đỗ xe hơi gần sân bay Blackbushe, London. 

Player Loading...

Khói đen cuồn cuộn ở hiện trường máy bay rơi

Ba thành viên trong gia đình trùm khủng bố bin Laden là mẹ kế Raja Bashir Hashem, 75 tuổi, chị cùng cha khác mẹ Sana, 53 tuổi, và một người họ hàng khác 56 tuổi cùng một phi công, đã thiệt mạng do đám cháy bùng lên sau khi máy bay rơi xuống.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.