Mâu thuẫn giành khách, tài xế xe ôm bị đâm tử vong

Đối tượng bị tạm giữ.
Đối tượng bị tạm giữ.
TPO - Xuất phát từ việc tranh giành khách đi xe ôm, Tuyên dùng hung khí đâm đối thủ tử vong rồi bỏ trốn.

Thông tin ban đầu, khoảng 10h30 ngày 14/6, Công an phường Xuân Đỉnh (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) nhận được tin báo của người dân về việc ông Đ.Đ.C (trú phường Xuân Đỉnh) bị tài xế xe ôm đâm trọng thương tại khu vực gần đường Phạm Văn Đồng.

Do vết thương quá nặng, ông C. tử vong sau đó. Còn nghi phạm trong vụ việc đã nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường.

Sau gần 8h đồng hồ, Công an phường Xuân Đỉnh và Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Bắc Từ Liêm đã xác định và bắt giữ nghi phạm là Lê Văn Tuyên (SN 1989, trú tại huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam) đang trốn ở huyện Đông Anh (Hà Nội).

Quá trình điều tra, Cơ quan chức năng xác định thêm đối tượng đã giúp Tuyên bỏ trốn là Hà Văn Hưng (SN 1990, trú tại phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm). Bước đầu, xác định nguyên nhân vụ án do mâu thuẫn từ việc tranh giành khách đi xe ôm.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an quận Bắc Từ Liêm đã tiến hành giữ người trong tình trạng khẩn cấp đối với Lê Văn Tuyên và Hà Văn Hưng.

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).