Mẫu quần jean ‘mặc như không’, lộ nội y gây choáng

TPO - Một thương hiệu thời trang bán lẻ bình dân của Canada bị dân mạng “ném đá” sau khi bày bán chiếc quần jean cắt xẻ táo bạo đến mức lộ hết cả nội y.

Mới đây, một nhà bán lẻ thời trang bình dân có trụ sở chính ở Canada và phân phối nhiều quốc gia trên thế giới tung ra mẫu quần jean mới trên trang web, giá bán là 19,99 bảng Anh (khoảng 638.000 đồng).

Mẫu quần jean ‘mặc như không’, lộ nội y gây choáng ảnh 1 Mẫu quần jean gây tranh cãi cộng đồng mạng.

Chiếc quần jean cạp cao, màu xanh sáng, dành cho nữ. Nhìn từ phía sau, sản phẩm không khác gì những mẫu quần jean cơ bản khác. Tuy nhiên, nói lại có một khoảng cắt lớn ở phía trước, đúng vị trí nhạy cảm nhất của người mặc.

Mẫu quần jean ‘mặc như không’, lộ nội y gây choáng ảnh 2 Chiếc quần jean trông bình thường nếu nhìn từ phía sau, nhưng phần trước lại vô cùng táo bạo.

Mẫu quần jean mới lập tức trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội. Đa số mỉa mai vì thương hiệu Canada bán sản phẩm cắt xẻ táo bạo đến mức lộ hết quần lót, mặc như không mặc: “Ai muốn mặc một chiếc quần lộ nội y chứ? Đây là điều kỳ lạ nhất từ trước tới nay”, “Chuyện quái gì đang xảy ra vậy”, “Chiếc quần jean cắt xẻ kỳ lạ nhất từ trước tới nay”…

Mẫu quần jean ‘mặc như không’, lộ nội y gây choáng ảnh 3 Dân mạng cho rằng chiếc quần không có tính ứng dụng.

Tháng 10 năm ngoái, hãng này từng bị chê bai vì bán bộ đồ siêu hở hang, trị giá 9,99 bảng Anh (319.000 đồng), trông không khác gì bộ đồ bơi trong phim hài Borat.

Mẫu quần jean ‘mặc như không’, lộ nội y gây choáng ảnh 4 Bộ đồ bơi siêu cắt khoét bị so sánh với trang phục của nhân vật chính trong "Borat".
Theo Theo Daily Mail
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.