Mẫu áo tắm Emily Ratajkowski sinh con đầu lòng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Người mẫu 29 tuổi Emily Ratajkowski thông báo tin vui thiên thần nhỏ của cô đã chào đời vào ngày 8/3 vừa qua.

Trên Instagram cá nhân tối 11/3, Emily Ratajkowski (EmRata) chia sẻ khoảnh khắc ngọt ngào khi đang cho con bú trong bệnh viện. Em bé đội mũ sơ sinh hồng, nằm ngoan trong vòng tay mẹ. Nữ diễn viên Gone Girl chú thích về bức ảnh: "Chào mừng Sylvester Apollo Bear đến với bố mẹ trong thế giới này. Sly chào đời ngày 8/3/2021 trong một buổi sáng siêu thực, đẹp đẽ và tràn đầy tình yêu". 

Mẫu áo tắm Emily Ratajkowski sinh con đầu lòng ảnh 1

Emily Ratajkowski cho con bú

Trong một cuộc phỏng vấn với Vogue hồi tháng 10 năm ngoái, EmRata cho biết cô không muốn tiết lộ giới tính con. Cô và chồng đều muốn con được lớn lên mà không phải chịu bất cứ sự áp đặt giới tính nào từ xã hội. Quan điểm của cô là muốn con mình tự do phát triển và tự tìm chỗ đứng cho bản thân.

Trong thời gian mang bầu, người mẫu thường xuyên chụp ảnh nude, tự tin thể hiện sự thay đổi của cơ thể. Cô cũng được nhiều tạp chí khen ngợi về thời trang dành bà bầu. Cô được dân mạng gọi là một trong những bà bầu sexy và táo bạo nhất Hollywood.

Mẫu áo tắm Emily Ratajkowski sinh con đầu lòng ảnh 2

Emily Ratajkowski khoe bụng bầu khi diện bikini

Năm 2018, Emily Ratajkowski kết hôn với nam diễn viên kiêm nhà sản xuất Sebastian Bear-McClard tại New York. Cô sinh năm 1991, là người mẫu nổi tiếng từng xuất hiện ấn phẩm áo tắm của tạp chí Sports Illustrated năm 2014 và 2015. EmRata cũng làm mẫu cho nhiều thương hiệu lớn như Miu Miu, Bottega Veneta, Dolce & Gabbana hay Versace.

Bên cạnh đó, cô cũng lấn sân điện ảnh khi tham gia một số phim Gone Girl và các MV như Blurred Lines của Robin Thicke và Love Somebody của Maroon 5.

Emily Ratajkowski còn sở hữu thương hiệu thời trang nổi tiếng Inamorata. Ngoài ra cô còn là tác giả của cuốn sách "My body".

Theo Instagram
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.