Mật phục bắt quả tang hai ‘quý bà’ chơi lô đề hơn 300 triệu đồng

Tang vật chơi lô đề của hai "quý bà" tại Huế.
Tang vật chơi lô đề của hai "quý bà" tại Huế.
TPO - Công an TP Huế đã mật phục, sau đó ập vào nhà số 53 Hoàng Diệu (phường Tây Lộc, TP Huế) bắt quả tang Nguyễn Thị Thanh và Nguyễn Thị Bích Ngọc đang có hành vi nhận phiếu chơi lô đề của những đối tượng ghi lô đề trung gian. Qua điều tra, Thanh và Ngọc chơi lô đề với số tiền hơn 300 triệu đồng.

Chiều 31/8, Công an TP Huế cho biết, các bộ phận chức năng của đơn vị hiện củng cố hồ sơ để xử lý Nguyễn Thị Thanh (sinh năm 1971, trú tại phường Tây Lộc) và Nguyễn Thị Bích Ngọc (sinh năm 1970, trú tại phường Vĩ Dạ, TP Huế) và các đối tượng liên quan về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Mật phục bắt quả tang hai ‘quý bà’ chơi lô đề hơn 300 triệu đồng ảnh 1

 Đối tượng Ngọc.

Qua công tác nghiệp vụ, vào lúc 17h15 chiều 27/8, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TP Huế huy động lực lượng mật phục, sau đó ập vào địa chỉ số 53 Hoàng Diệu (phường Tây Lộc, TP Huế) bắt quả tang Nguyễn Thị Thanh và Nguyễn Thị Bích Ngọc đang nhận tịch (tập phiếu) ghi lô đề của 5 người ghi lô đề trung gian.

Những người ghi lô đề trung gian này nhận ghi lô đề từ nhiều người khác qua điện thoại, sau đó ghi ra thành phơi trên giấy A4 chuyển lại cho Thanh và Ngọc.

Mật phục bắt quả tang hai ‘quý bà’ chơi lô đề hơn 300 triệu đồng ảnh 2

 Đối tượng Thanh (bìa phải)

Tại thời điểm bị bắt quả tang, Thanh và Ngọc đang nhận ghi 6 phơi lô đề đài miền Nam ngày 27/8 với số tiền 23 triệu đồng.

Công an tiếp tục làm rõ, từ ngày 24 đến 27/8, Thanh và Ngọc chơi lô đề với số tiền gần 300 triệu đồng. Tang vật thu giữ tại thời điểm bắt quả tang là 14 phơi lô đề và 13,5 triệu đồng tiền mặt, cùng 4 điện thoại di động liên quan đến tang vật của vụ án.

Hiện, Công an thành phố Huế đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm Nguyễn Thị Thanh và Nguyễn Thị Bích Ngọc và các đối tượng liên quan về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

MỚI - NÓNG