Maradona 'mách nước' Brazil trước trận gặp Chile

Maradona 'mách nước' Brazil trước trận gặp Chile
Tượng đài bóng đá Argentina, Diego Maradona cho rằng Brazil cần phải chứng tỏ họ không phải là một đội-bóng-một-người, bằng việc bớt dựa dẫm vào tiền đạo Neymar.

Maradona cũng nhận định ĐT Brazil sẽ gặp nguy nếu họ tiếp tục dựa quá nhiều vào phong độ của Neymar như thời điểm hiện tại. Tiền đạo của Barcelona đã có 4 bàn thắng tính đến thời điểm này cho Selecao, góp công lớn vào thành tích đầu bảng A của đội bóng này.

Tuy nhiên, “Cậu bé vàng” cảm thấy màn trình diễn từ đầu giải của Brazil là chưa thuyết phục, khi họ còn phụ thuộc quá nhiều vào những màn trình diễn cá nhân của Neymar: “Brazil có 7 bàn thắng, và Neymar đã có tới 4. Điều đó nói lên nhiều thứ. Ở hiệp 1 trận gặp Cameroon, họ đã để hổng cánh quá nhiều, trong khi ở trận mở màn với Croatia, họ không thực sự có tâm lý tốt nhất. Tất cả những điều còn lại phụ thuộc vào Neymar. Khi cậu ấy chơi tốt, Brazil đã giành chiến thắng. Nhưng đó không phải là một dấu hiệu tốt”.

“Đây là lúc Brazil cần chứng tỏ rằng họ không phải là đội-bóng-một-người. Tôi không đồng tình với việc để Paulinho và Hulk đá chính. Fernandinho và Ramires mới là những người nên được ra sân ngay từ đầu”, Maradona mách nước Brazil.

Đối thủ của Brazil đêm nay là ĐT Chile, đội đã chơi rất ấn tượng ở vòng bảng, đặc biệt là ở chiến thắng 2-0 trước ĐT Tây Ban Nha, qua đó biến nhà ĐKVĐ thành cựu vương. Maradona cũng rất thích cách tiếp cận trận đấu của Chile. Ông linh cảm rằng Chile có thể tạo nên bất ngờ trước Brazil ở trận đấu sắp diễn ra.

Maradona nhận định: “Chile là một ẩn số lớn ở giải năm nay. Hàng thủ của họ rất vững chắc, cùng một hàng tiền vệ chơi kỷ luật. Họ biết chờ đợi và kiên nhẫn để tung ra những nhát kiếm chết người về phía đối thủ. Alexis Sanchez, Eduardo Vargas và Arturo Vidal là những nhân tố không thể bỏ qua khi nhắc tới Chile”.

“Brazil hiểu rõ điều đó hơn ai hết. Chính vì vậy mà họ không muốn gặp Chile ở vòng knock-out. Dù là đội chủ nhà, và đang sở hữu một Neymar có phong độ cao, song Scolari hiểu rằng Chile có thể khiến họ sụp đổ bất cứ lúc nào”, huyền thoại người Argentina khép lại câu chuyện.

Theo Theo Bóng đá+
MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.