Mang yêu thương đến đồng bào dân tộc

0:00 / 0:00
0:00
TP - Tuổi trẻ Bắc Giang mang yêu thương, sự sẻ chia ấm áp đến người có hoàn cảnh khó khăn vùng đồng bào dân tộc bằng việc xây nhà tình nghĩa và khám chữa bệnh miễn phí.

“Bà cháu tôi rất cảm động”

Cuối tuần, gia đình bà Lường Thị Mèo, dân tộc Nùng, ở thôn Núi Lều, xã Giáp Sơn, huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) trở nên rộn ràng khi xuất hiện nhiều bạn trẻ đến giúp gia đình sửa sang lại nhà cửa, sân vườn. Hoàn cảnh gia đình bà Mèo thuộc diện đặc biệt khó khăn.

Năm nay, bà Mèo bước sang tuổi 94. Hàng chục năm qua, bà sống cùng cháu ngoại. Cháu ngoại của bà mới sinh ra đã mất bố, rồi mất mẹ. Cháu bị thiểu năng trí tuệ từ nhỏ, bởi vậy gần như không thể lao động kiếm sống, phải phụ thuộc vào bà.

Mang yêu thương đến đồng bào dân tộc ảnh 1

Tuổi trẻ Bắc Giang chung tay xây dựng nhà nhân ái tặng bà Lường Thị Mèo, ở thôn Núi Lều, xã Giáp Sơn, huyện Lục Ngạn. Ảnh: Nguyễn Thắng

Mang yêu thương đến đồng bào dân tộc ảnh 2

Đoàn viên Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp Bắc Giang làm đường dây điện giúp nhà bà Lường Thị Mèo. Ảnh: Nguyễn Thắng

Bà Mèo giờ tuổi đã già, không thể lao động nặng nhọc, chỉ quanh quẩn với cái vườn nhỏ trồng vài cây ăn quả. Hai bà cháu sống nhờ vào sự chăm sóc, giúp đỡ của người thân trong gia đình và hàng xóm. Hai bà cháu sống trong ngôi nhà đã rất cũ kỹ và xuống cấp. Thấy hoàn cảnh gia đình bà đặc biệt khó khăn, đoàn viên, thanh niên trong xã, huyện và tỉnh Bắc Giang đã quyên góp, kêu gọi các tổ chức, cá nhân ủng hộ tiền để làm lại căn nhà. Đồng thời, đoàn viên, thanh niên tỉnh Bắc Giang đóng góp ngày công, chung tay xây dựng lại nhà cho bà Mèo. Tỉnh Đoàn và Hội LHTN tỉnh Bắc Giang đã kêu gọi, ủng hộ 60 triệu đồng để bà Mèo làm nhà mới.

Theo anh Hoàng Văn Quân - Phó Chủ tịch thường trực Hội LHTN tỉnh Bắc Giang, mục tiêu của hoạt động Tình nguyện mùa đông năm 2023 và Xuân tình nguyện năm 2024 tặng 1.500 chăn ấm; 3.000 suất quà Tết cho các hộ nghèo, thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; 1.500 đơn vị máu; 10 nhà nhân ái; khám tư vấn sức khỏe cho 5.000 người dân và thanh thiếu nhi.

“Tết này, chúng tôi được ở trong căn nhà mới rồi. Đoàn viên, thanh niên còn giúp làm lại nhà bếp, nhà vệ sinh. Tôi không còn phải lo lắng mỗi khi trời mưa gió. Bà cháu tôi rất cảm động. Xin cảm ơn đoàn thể, các cháu nhiều lắm!”, bà Mèo xúc động.

Sau khi Tỉnh Đoàn Bắc Giang kêu gọi về hoàn cảnh éo le của bà Mèo, anh Nguyễn Văn Phi, Bí thư Đoàn trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp Bắc Giang đã huy động 5 đoàn viên trong trường hỗ trợ bà mắc lại đường dây điện trong căn nhà mới. Đoàn trường còn ủng hộ 5 triệu đồng mua dây, bóng điện tặng bà Mèo.

“Khi đi tình nguyện giúp bà con đồng bào dân tộc ở miền núi huyện Lục Ngạn, tôi và sinh viên trong trường rất hào hứng. Chúng tôi tâm niệm, tuổi trẻ phải tiên phong trong các hoạt động vì cộng đồng, tương thân tương ái, giúp người dân vơi bớt khó khăn trong cuộc sống”, anh Phi chia sẻ.

Tình nguyện để cuộc sống thêm ý nghĩa

Biết tin có đoàn y tá, bác sỹ của Hội Thầy thuốc trẻ thuộc Hội LHTN tỉnh Bắc Giang đến khám bệnh và cấp thuốc miễn phí, hàng trăm người dân, trong đó chủ yếu là người có tuổi ở xã Tân Hoa (Lục Ngạn) đã có mặt từ rất sớm ở Trường THCS Tân Hoa, đợi khám. Hơn chục y tá, bác sỹ trẻ miệt mài khám bệnh giúp bà con. Hơn 1 giờ chiều, dù đã quá bữa trưa, nhưng các y tá, bác sỹ vẫn nhiệt tình khám bệnh cho bà con.

Đây là lần thứ 7 chị Trần Thị Lan Anh, một thành viên của Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Bắc Giang đã tham gia chương trình Tình nguyện mùa đông. Chị nói, ai trong đoàn cũng vui khi đi khám chữa bệnh giúp người dân. Dù đã sang đầu giờ chiều, nhưng các y bác sỹ trong đoàn đều nhất trí phải khám xong cho người dân mới ăn cơm trưa, vì không muốn bà con phải chờ đợi.

“Tôi cũng ở Lục Ngạn. Bởi vậy, lần này tham gia khám bệnh cho bà con huyện Lục Ngạn, tôi rất vui vì được phục vụ quê nhà. Có thể mang lại yêu thương, ấm áp bằng hoạt động thiện nguyện đến người dân, tôi thấy cuộc sống thêm ý nghĩa”, chị Lan Anh chia sẻ.

Anh Thân Trung Kiên - Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN tỉnh Bắc Giang cho biết, chương trình Tình nguyện mùa đông và Xuân tình nguyện được ra đời ở Bắc Giang, và huyện Lục Ngạn chính là nơi khởi nguồn của phong trào (năm 2008). Đến nay, phong trào đã được nhân rộng trên địa bàn cả nước và là một trong những hoạt động trọng tâm của công tác Hội. Phong trào thu hút sự tham gia đông đảo, tự nguyện của đoàn viên, hội viên, thanh thiếu nhi, các tổ chức, cá nhân ngoài tổ chức Đoàn, Hội, Đội ở tỉnh Bắc Giang.

Anh Kiên cho biết thêm, chương trình Tình nguyện mùa đông năm 2023 và Xuân tình nguyện năm 2024, Tỉnh Đoàn và Hội LHTN tỉnh Bắc Giang tập trung vào các hoạt động an sinh xã hội, trong đó trọng tâm vào địa bàn khó khăn để lan tỏa tinh thần tương thân tương ái. Đồng thời, tổ chức Đoàn, Hội trong tỉnh Bắc Giang tích cực hưởng ứng cuộc vận động Tết vì người nghèo, với tinh thần tiên phong của tuổi trẻ, không để người dân, đoàn viên, hội viên, thanh thiếu nhi nào khó khăn không được giúp đỡ, đồng hành.

MỚI - NÓNG