Mang xuân ấm đến với người nghèo

TPO - Chiều 2/2, tại xã Hướng Sơn (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị), 60 gia đình chính sách, hộ nghèo và có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đã được nhận những phần quà Tết ấm áp từ Ban tổ chức chương trình “Xuân biên giới thắm tình quân dân” 2021. 
Mang xuân ấm đến với người nghèo ảnh 1 Trước đó, vào sáng cùng ngày, thừa ủy quyền của lãnh đạo Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, Ban Thanh niên Quân đội và Cục Chính trị Quân khu 4 đã tới thăm hỏi, động viên, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Hồ Thị Miết (78 tuổi, ở xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa). Mẹ Miết có con trai duy nhất hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ. Hiện mẹ Miết được một công ty nhận phụng dưỡng mỗi tháng 1 triệu đồng đến suốt đời và Trường Tiểu học Hướng Phùng nhận nuôi mẹ bữa cơm trưa hàng ngày.
Mang xuân ấm đến với người nghèo ảnh 2 Lãnh đạo Ban Thanh niên Quân đội và cán bộ, ĐVTN Bệnh viện Quân y 175 (Bộ Quốc phòng) kiểm tra, sắp xếp các phần quà Tết dành tặng đồng bào ở xã Hướng Sơn, chiều 2/2.
Mang xuân ấm đến với người nghèo ảnh 3 Thượng tá Nguyễn Đức Cương, Phó trưởng Ban Thanh niên Quân đội trao tặng quà Tết cho người dân xã Hướng Sơn, chiều 2/2.
Mang xuân ấm đến với người nghèo ảnh 4 Theo Ban Thanh niên Quân đội, tổng giá trị các công trình, phần quà Tết trong chương trình tại Quảng Trị là 3 tỷ đồng. Ngày mai (3/2), sẽ tiếp tục diễn ra các hoạt động trao tặng quà Tết cho người dân địa phương và một số đơn vị Quân đội đứng chân trên địa bàn.
Mang xuân ấm đến với người nghèo ảnh 5 Đại diện Bệnh viện Quân y 175 trao tặng quà Tết cho người dân Hướng Sơn
Mang xuân ấm đến với người nghèo ảnh 6 Ảnh: Nguyễn Minh
Mang xuân ấm đến với người nghèo ảnh 7 Được trao tặng những phần quà thiết thực, anh Hồ Văn Sành (SN 1981, ở thôn Hồ, xã Hướng Sơn) rưng rưng xúc động. Anh Sành chia sẻ: “Kinh tế gia đình tôi rất khó khăn. Những món quà này sẽ giúp tôi và gia đình ăn Tết vui hơn. Tôi cảm ơn bộ đội nhiều lắm”.
Theo lãnh đạo xã Hướng Sơn, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 và thiên tai bão lũ cuối năm 2020, đời sống của bà con trên địa bàn gặp rất nhiều khó khăn. Sự sẻ chia của Quân đội trong dịp này cùng với sự chung tay của các ban ngành, đoàn thể, nhà hảo tâm đã kịp thời san sẻ trách nhiệm chăm lo Tết cho người dân của địa phương một cách thiết thực, thể hiện tinh thần tương thân tương ái và tình quân dân cao đẹp.
Mang xuân ấm đến với người nghèo ảnh 8 Thiếu tá Nguyễn Văn Đức, Trợ lý Quần chúng Bệnh viện Quân y 175 (Bộ Quốc phòng) cho biết, tham gia chương trình này, cán bộ, ĐVTN bệnh viện đã tình nguyện đóng góp và vận động các đơn vị kết nghĩa ủng hộ tiền mặt, 10 con bò giống, 75 bao đường kính, 82 thùng sữa, 350 thùng mỳ tôm cùng nhiều vật dụng sinh hoạt thiết yếu, nhằm góp phần chia sẻ khó khăn với đồng bào Quảng Trị trong dịp Tết nguyên đán năm nay.
Trong ảnh: Cán bộ Bệnh viện Quân y 175 kiểm tra thân nhiệt cho người dân đến nhận quà.
Mang xuân ấm đến với người nghèo ảnh 9 Cán bộ Bệnh viện Quân y 175 và xã Hướng Sơn giúp người dân khử khuẩn tay bằng cồn y tế và đeo khẩu trang trước khi vào nhận quà
Mang xuân ấm đến với người nghèo ảnh 10 Ảnh: Nguyễn Minh
Mang xuân ấm đến với người nghèo ảnh 11 Công tác phòng chống dịch COVID-19 tại các điểm trao tặng quà trong chương trình "Xuân biên giới thắm tình quân dân" 2021 được thực hiện nghiêm túc theo quy định của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Y tế… 
Mang xuân ấm đến với người nghèo ảnh 12 Cũng trong chiều 2/2, tại các xã Hướng Việt, Hướng Phùng và xã Thuận thuộc huyện Hướng Hóa, các đoàn công tác của Ban tổ chức chương trình “Xuân biên giới thắm tình quân dân” 2021 do Ban Thanh niên Quân đội và Cục Chính trị Quân khu 4 chủ trì, phối hợp với nhiều cơ quan, đơn vị tổ chức đã trao tặng các phần quà Tết ấm áp cho người dân các địa phương này.  
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.