Tuổi trẻ Quân đội trao tặng quà ‘Xuân biên giới thắm tình quân dân’

Ban tổ chức chương trình “Xuân biên giới thắm tình quân dân” 2021 trao tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Thuận, chiều 1/2. Ảnh: Nguyễn Minh
Ban tổ chức chương trình “Xuân biên giới thắm tình quân dân” 2021 trao tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Thuận, chiều 1/2. Ảnh: Nguyễn Minh
TPO - Bắt đầu chuỗi hoạt động “Xuân biên giới thắm tình quân dân” 2021 tại tỉnh Quảng Trị, chiều nay (1/2), Ban tổ chức chương trình đã tới thăm, tặng quà Đồn Biên phòng Thuận, Bộ đội Biên phòng Quảng Trị. Cùng tham dự có đại diện lãnh đạo Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và cán bộ, chiến sĩ của đồn. 

Tại đây, thừa ủy quyền của lãnh đạo Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, thượng tá Nguyễn Đức Cương, Phó trưởng Ban Thanh niên Quân đội đã trao tặng quà và chúc Tết, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Thuận. Nhấn mạnh tới nhiệm vụ nặng nề trong công tác phòng chống dịch của toàn quân nói chung và lực lượng biên phòng nói riêng, thượng tá Nguyễn Đức Cương chúc cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Thuận và người thân đón Tết an vui, đầm ấm và thực hiện tốt nhiệm vụ được giao trong dịp Tết nguyên đán.

Thượng tá Tạ Đình Hoạt, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Thuận cho biết, đứng chân trên địa bàn xã Thuận, huyện Hướng Hóa, đơn vị được giao quản lý, bảo vệ đoạn biên giới dài hơn 13,2km thuộc địa bàn 2 xã Thuận và xã Tân Long. Thời gian qua, Đồn Biên phòng Thuận đã thực hiện tốt nhiệm vụ trên các mặt công tác biên phòng, đặc biệt là nhiệm vụ kép ngăn ngừa dịch COVID-19 và bảo vệ chủ quyền, phòng chống các loại tội phạm. Đồng thời, quan tâm chăm lo đời sống bà con trên địa bàn và cán bộ, chiến sĩ đơn vị, nhất là trong dịp Tết nguyên đán Tân Sửu 2021…

Tuổi trẻ Quân đội trao tặng quà ‘Xuân biên giới thắm tình quân dân’ ảnh 1 Ban tổ chức chương trình “Xuân biên giới thắm tình quân dân” 2021 tới thăm cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Thuận, chiều 1/2. Ảnh: Nguyễn Minh

 Theo thượng tá Nguyễn Đức Cương, đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Ban Thanh niên Quân đội chủ trì, phối hợp tổ chức chuỗi các hoạt động “Xuân biên cương - Tết hải đảo” phong phú, thiết thực tại 350 điểm thuộc vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo trên địa bàn các địa phương trong cả nước. Trong đó, lấy lực lượng là ĐVTN thuộc các đơn vị Quân khu, Quân chủng, Bộ đội Biên phòng, Quân đoàn, Binh chủng làm nòng cốt, do cơ quan chính trị chỉ đạo, tổ chức Đoàn các cấp phối hợp với tất cả các đơn vị đóng quân trên địa bàn, các lực lượng khác của địa phương cùng tổ chức thực hiện.  

 Tại tỉnh Quảng Trị, thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Chính trị, Ban Thanh niên Quân đội phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4, Cục Chính trị Bộ đội Biên phòng, Tỉnh đoàn Quảng Trị và các cơ quan, đơn vị tổ chức chương trình “Xuân biên giới thắm tình quân dân”, từ ngày 1 đến 3/2. Các đơn vị tham gia chương trình sẽ tiến hành thăm hỏi, chúc tết, tặng hơn 1.000 suất quà cho các Bà Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách, cán bộ Đoàn khó khăn, các cháu học sinh nghèo vượt khó, học giỏi, các hộ nghèo, một số đơn vị Quân đội đứng chân trên địa bàn... với tổng trị giá hơn 3 tỷ đồng.  

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.