Mang hung khí xông vào tận nhà hàng xóm đánh gia chủ tử vong

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sau khi nhậu xong, ông H. cùng một số người mang theo hung khí sang nhà ông Th. gây sự rồi đánh ông này tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22h30 ngày 28/3, sau khi nhậu xong ông Đặng Quang H. (36 tuổi) cùng một số người mang theo hung khí sang nhà gây sự với người hàng xóm tên Nguyễn Minh Th. (63 tuổi, cùng trú thôn Xuân Phương, xã Phước Sơn) rồi đánh ông này bất tỉnh. Dù được gia đình đưa đi cấp cứu nhưng ông Th. đã tử vong.

Liên quan sự việc, trong sáng 29/3, các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Định và Công an huyện Tuy Phước đã khám nghiệm hiện trường, làm việc với những người liên quan để tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Được biết, trước đó giữa gia đình ông Nguyễn Minh Th. và gia đình Đặng Quang H. có xảy ra mâu thuẫn.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.