Măng Đen đón hàng trăm nghìn lượt du khách dịp Tết

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trong dịp Tết Nguyên đán 2024, khu du lịch sinh thái quốc gia Măng Đen (huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum, được ví như Đà Lạt thứ 2 của Tây Nguyên) đã đón khoảng 200.000 lượt du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng.

Theo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Kon Tum, trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, tỉnh đón khoảng 311.435 lượt khách du lịch (chủ yếu nội địa), doanh thu đạt khoảng 67,5 tỷ đồng. Riêng Măng Đen đón khoảng 200.000 lượt khách.

Măng Đen đón hàng trăm nghìn lượt du khách dịp Tết ảnh 1

Lượng xe đông đảo đến Măng Đen tham quan, nghỉ dưỡng. Ảnh: HN

Chiều 18/2, ông Đinh Tạm - Phó phòng Văn hóa và Thông tin huyện Kon Plông cho hay, trong 7 ngày (từ ngày 29 đến Mùng 5 Tết), địa phương đón hơn 200.000 lượt du khách đến với Măng Đen tham quan, nghỉ dưỡng, tăng gấp 3 lần so với năm 2023.

Theo ông Tạm, trong dịp Tết Nguyên đán 2024, địa phương đã tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn nhằm thu hút du khách, như giao lưu văn hóa cồng chiêng với chủ đề Lễ hội đường phố, chợ phiên nông sản Măng Đen, chương trình ca nhạc... Đặc biệt, tại đây khai trương Thiên đường văn hóa Tây Nguyên, trong đó các tiết mục biểu diễn phục dựng lại các nghi lễ của người đồng bào dân tộc thiểu số (cúng máng nước, mừng lúa mới…) để phục vụ du khách.

Măng Đen đón hàng trăm nghìn lượt du khách dịp Tết ảnh 2

Các địa điểm du lịch ở Măng Đen chật kín người dịp Tết.

“So với các năm trước, sức chi tiêu, sử dụng dịch vụ tại Măng Đen năm nay tăng rõ rệt. Tại chợ phiên, các cơ sở lưu trú, nhà hàng chật kín chỗ. Nhiều địa điểm du lịch bị quá tải, như thác Pa Sỹ, hồ Đam Bri, Ê Ban Farm...”, ông Tạm cho hay.

Theo thống kê sơ bộ, các khách sạn có hạng sao và tương đương đạt khoảng 171.289 lượt. Riêng Khu Du lịch sinh thái Quốc gia Măng Đen, công suất sử dụng buồng đạt 100%, các địa bàn còn lại trên địa bàn tỉnh đạt khoảng 40-45%.

MỚI - NÓNG