Man City đè bẹp Liverpool với tỷ số khó tin

Liverpool thua thảm Man City
Liverpool thua thảm Man City
TPO - Chuyến làm khách trên sân Etihad ở vòng 4 Ngoại hạng Anh tối nay, đã trở thành ác mộng với Liverpool. Họ thua trắng 5 bàn trước chủ nhà Man City, đồng thời mất quân vì dính thẻ đỏ.

Vòng trước, Liverpool khiến Arsenal muối mặt khi vùi dập đội bóng thành London tới 4-0 tại sân Anfield. Thế nhưng đến vòng này, họ lại trở thành nạn nhân khi phơi áo tới 0-5 tại The Etihad của Man City.

Vòng 3 Premier League 2017/2018, Liverpool vùi dập Arsenal tới 4-0 tại sân Anfield, đồng thời gửi lời thách thức tới nhóm cạnh tranh cho chức vô địch. Ai cũng nghĩ, với sự hưng phấn cao độ, thầy trò Jurgen Klopp sẽ khiến Man City phải toát mồ hôi tại sân The Etihad, nhất là khi đã không thua đối thủ này trong 6 lần chạm trán gần nhất.

Thực tế, Liverpool đã chơi tốt ở những phút đầu trận đấu tại sân Etihad tối nay. Thậm chí ngay cả khi bị Sergio Aguero xé lưới ở phút 24, họ vẫn không quá lép vế trước Man City.

Tuy nhiên, kể từ khi Sadio Mane nhận thẻ đỏ trực tiếp ở phút 37, mọi thứ đã trở nên thực sự tệ hại với đội bóng áo đỏ. Liverpool không còn duy trì được thế trận ngang ngửa với đội chủ nhà, thay vào đó chỉ còn biết gồng mình chống đỡ.

Man City đè bẹp Liverpool với tỷ số khó tin ảnh 1

Sadio Mane (áo đỏ) nhận thẻ đỏ vì pha vào bóng thô bạo với thủ thành Man City.

Man City đè bẹp Liverpool với tỷ số khó tin ảnh 2
Man City đè bẹp Liverpool với tỷ số khó tin ảnh 3
Man City đè bẹp Liverpool với tỷ số khó tin ảnh 4 Kể từ khi Sadio Mane nhận thẻ đỏ trực tiếp ở phút 37, mọi thứ đã trở nên thực sự tệ hại với đội bóng áo đỏ.

Đúng phút cuối cùng của hiệp 1, Gabriel Jesus nâng tỷ số lên 2-0 cho Man City. Và tới phút 53 của hiệp 2, tiền đạo trẻ người Brazil này hoàn tất cú đúp cho riêng mình, khi nâng tỷ số lên 3-0.

Ba bàn thua và chơi thiếu người, Liverpool dường như buông xuôi. 2 bàn thua nữa ở những phút cuối trận đến như một tất yếu (đều do Leroy Sane thực hiện).

Thua chung cuộc 0-5, Liverpool trải qua thất bại tệ hại nhất kể từ khi HLV Jurgen Klopp tới sân Anfield nhận nhiệm vụ, đồng thời cho thấy, “Lữ đoàn đỏ” vẫn chưa thực sự sẵn sàng cho cuộc đua vinh quang tại Premier League.

Theo chiều ngược lại, Man City đã có 10 điểm trong tay (3 thắng, 1 hòa), đồng thời tạm qua mặt M.U để chiếm ngôi đầu BXH.

MỚI - NÓNG