Man City chi 50 triệu bảng quyết nổ 'bom tấn' Van Dijk

Man City chi 50 triệu bảng quyết nổ 'bom tấn' Van Dijk
TPO - Đội chủ sân Etihad sẵn sàng đặt lên bàn đàm phán 50 triệu bảng, biến Virgil van Dijk trở thành trung vệ đắt giá nhất thế giới, ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông tới.

Tương lai của Virgil van Dijk vẫn là một dấu hỏi lớn, kể từ sau Liverpool lên tiếng hủy bỏ thương vụ trị giá 60 triệu bảng đối với với trung vệ người Hà Lan. Cầu thủ 26 tuổi cũng đã nộp đơn xin phép được chuyển nhượng và khả năng cầu thủ này ra đi ngày càng rõ rệt hơn khi tân HLV Mauricio Pellegrino của Southampton mới đây gạt anh khỏi đội một trong trận đấu với Huddersfield và Tottenham.

Theo tờ Daily Mail, sau Liverpool, Man City đặt mục tiêu chiêu mộ Van Dijk lên hàng đầu ở kỳ chuyển nhượng mùa đông tới, trong bối cảnh hàng phòng ngự của đội chủ sân Etihad đang lâm vào khủng hoảng. Đội trưởng Vincent Kompany tiếp tục gặp vấn đề thể trạng và mới đây nhất John Stones cũng dính chấn thương gân khoeo phải nghỉ đấu dài hạn. HLV Pep Guardiola không còn nhiều sự lựa chọn và Van Dijk chính là "quân bài" chất lượng nhất bổ sung cho hàng thủ Man City thời điểm này.

Hiện tại, đội chủ sân St Mary đang hét giá trên 60 triệu bảng cho Van Dijk, mức giá sẽ khiến anh trở thành trung vệ đắt giá nhất lịch sử vượt qua con số 50 triệu bảng mà Chelsea từng bỏ ra để chiêu mộ David Luiz từ PSG. Nhưng nguồn tin từ Dailymail cho hay, HLV Pep Guardiola chỉ chấp nhận mức giá 50 triệu bảng cho chân sút 26 tuổi.

Ở mùa giải năm nay, với phong độ hết sức ấn tượng, Van Dijk là cái tên khiến nhiều câu lạc bộ lớn tại giải Ngoại hạng phải phát cuồng. Cầu thủ của Southampton từng có giai đoạn liên tiếp lọt vào đội hình tiêu biểu mỗi vòng đấu và khiến cầu thủ này lọt vào tầm ngắm của các ông lớn như Mancity, Arsenal, Chelsea và Liverpool.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.