Thai-League hấp dẫn sao Việt

Xuân Trường chia sẻ muốn được trải nghiệm chơi bóng tại Thai-League, sau thời gian không thành công tại K-League. Ảnh: VSI.
Xuân Trường chia sẻ muốn được trải nghiệm chơi bóng tại Thai-League, sau thời gian không thành công tại K-League. Ảnh: VSI.
TP - Trong quá khứ, V-League từng là mảnh đất vàng với các cầu thủ Thái Lan. Nhiều ngôi sao bóng đá nước này đều sang Việt Nam chơi bóng, lý do chính nhằm tăng thu nhập. Điển hình trong số này phải kể tới tiền đạo Kiatisuk Saemunang, cựu HLV trưởng ĐTQG Thái Lan, hay một cái tên khác không kém nổi tiếng là tiền vệ Datsakorn Thonglao.

Cả hai ở giai đoạn đỉnh cao đều thi đấu cho CLB HAGL của bầu Đức. Một số khác thậm chí nhập tịch để được chơi bóng với tư cách nội binh như Đoàn Văn Nirut hay Đoàn Văn Sakda.

Tuy nhiên, đấy là câu chuyện thời xưa của V-League, còn hiện tại, xu hướng ngược lại đang có khả năng diễn ra. Thai-League ngày càng trở nên hấp dẫn hơn với mô hình tổ chức theo mẫu của giải Ngoại hạng Anh-Premier League. Khoảng 2 năm trở lại đây, giải VĐQG Thái Lan trở thành niềm mơ ước cho nhiều quốc gia trong khu vực. Nếu so với V-League, Thai-League đang ngày một được đánh giá cao hơn, trong đó khác biệt lớn nhất là doanh thu.

Theo báo cáo của VPF, doanh thu của V-League trong năm 2017 chỉ hơn 100 tỷ đồng. Con số này vẫn bị nghi ngờ bởi nhiều khoản không phải “tiền tươi, thóc thật”. Trong khi đó chỉ với riêng nhà tài trợ Toyota, Thai-League mới đây đã nhận số tiền lên tới 5 triệu USD, tương đương khoảng hơn 110 tỷ đồng/năm. Ba mùa giải vừa qua, mức tài trợ của Toyota dành cho V-League chỉ là 120 tỷ đồng (40 tỷ đồng/năm) và mới đây, thương hiệu xe hơi của Nhật Bản đã chấm dứt hợp đồng. Tin của Tiền Phong cho biết quyết định của Toyota đã được thông báo tới ban lãnh đạo cũ Công ty Cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) từ cách đây khá lâu, khiến cho nhiệm kỳ III đang phải đôn đả “chạy” tài trợ cho mùa giải mới.

Doanh thu của các đội bóng ở Thai-League cũng cao ngất ngưởng, tạo điều kiện cho các đội bóng trả lương “khủng” cho ngoại binh. Một trường hợp được báo chí Việt Nam đề cập tới gần đây như Chiangrai United, trả cho chân sút người Myanmar Kyaw Ko Ko khoản tiền lương lên tới 245.000 bath/tháng (khoảng 170 triệu đồng). Theo Siam Sports, Ko Ko ngoài ra còn được CLB cấp nhà, xe hơi.

Hướng tới mùa giải 2018, Thai-League cho phép các đội bóng đăng ký một cầu thủ Đông Nam Á và lập tức, tin này được các cầu thủ Việt Nam đón nhận rất hào hứng. Tiền vệ Lương Xuân Trường, vừa hết hạn hợp đồng với Gangwon United (Hàn Quốc) mới đây từng chia sẻ, rất muốn được trải nghiệm chơi bóng ở Thai-League. Đồng đội của Lương Xuân Trường ở đội tuyển U23 Việt Nam, tiền đạo Công Phượng cũng được đánh giá có thể là gương mặt hấp dẫn đối với các CLB Thai-League. Theo ông Benjamin Tan, Giám đốc điều hành Thai-League thì sự xuất hiện của Công Phượng sẽ khiến giải VĐQG Thái Lan trở nên hấp dẫn hơn. Tại cúp giao hữu M150 vừa diễn ra ở Buriram (Thái Lan), Công Phượng đã tỏa sáng với 3 bàn thắng, trong đó gồm 1 cú “đúp” vào lưới U23 Thái Lan. Màn trình diễn của Công Phượng đã gây ấn tượng mạnh với giới truyền thông nước chủ nhà.

Không chỉ Xuân Trường hay Công Phượng, nhiều ngôi sao khác ở V-League cũng thể hiện sự hào hứng với cơ hội được sang Thai-League thi đấu, kiếm tiền. Được biết, một trong những đội bóng lớn của Thai-League đang đặc biệt “kết” một cầu thủ hàng “sao” của CLB Hà Nội. Nếu nhận lời, anh sẽ nhận mức lương rất cao từ phía đội bóng Thái Lan. Tuy nhiên, việc ngôi sao này có được “xuất ngoại” hay không phụ thuộc quyết định của ban lãnh đạo đội bóng thủ đô. Tiền đạo Quang Hải, một tài năng trẻ của CLB Hà Nội cũng được đánh giá là đủ khả năng để chơi bóng ở Thai-League. Với đà hiện nay, không loại trừ khả năng sẽ có nhiều ngôi sao bóng đá Việt Nam chia tay V-League để đầu quân cho các đội bóng ở Thai-League. Rõ ràng, nhu cầu nâng cao chất lượng, độ hấp dẫn của V-League đang cao hơn lúc nào hết, và tất cả trông đợi vào ban lãnh đạo mới của VPF cùng các quyết sách mang tính chiến lược của VFF.

Không chỉ Xuân Trường hay Công Phượng, nhiều ngôi sao khác ở V-League cũng thể hiện sự hào hứng với cơ hội được sang Thai-League thi đấu, kiếm tiền. Được biết, một trong những đội bóng lớn của Thai-League đang đặc biệt “kết” một cầu thủ hàng “sao” của CLB Hà Nội. Nếu nhận lời, anh sẽ nhận mức lương rất cao từ phía đội bóng Thái Lan. Tuy nhiên, việc ngôi sao này có được “xuất ngoại” hay không phụ thuộc quyết định của ban lãnh đạo đội bóng thủ đô.

MỚI - NÓNG
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
TPO - TIN NÓNG ngày 19/4: Chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của nhà đầu tư, hai lãnh đạo Công ty CP tập đoàn Tâm Lộc Phát bị bắt giữ; Cơ quan chức năng vào cuộc xác minh vụ thất thoát hơn 53 tỷ đồng quỹ di tích làng Đồng Kỵ; Biến tướng chiêu trò lừa đảo liên quan giải chạy marathon; Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố...