Khi Thai-League học theo V-League

Tiền đạo Hoàng Vũ Samson
Tiền đạo Hoàng Vũ Samson
TP - Thông tin CLB Buriram United, nhà ĐKVĐ Thai-League 2017, chính thức ký kết hợp đồng với tiền đạo Hoàng Vũ Samson của CLB Hà Nội đã khiến người ta vừa không bất ngờ lại vừa bất ngờ.

Không bất ngờ là vì báo chí Thái Lan mấy tháng nay đã cho biết Buriram United sẽ ký hợp đồng với một cầu thủ có quốc tịch Việt Nam, bởi BTC Thai-League cho phép các đội bóng từ mùa giải 2018 được sở hữu một ngoại binh từ khu vực ASEAN, một ngoại binh châu Á và 3 ngoại binh ngoài châu Á.

Bất ngờ là vì hoá ra ngay cả ĐKVĐ Thai-League như Buriram United cũng ưa thích triết lý “yếu trâu nhưng khỏe bò” đã thịnh hành ở V-League từ nhiều năm nay. Đây là cách nói ám chỉ xu hướng trọng dụng ngoại binh nhập tịch của các CLB V-League chỉ vì ưu thế về thể lực của họ so với nội binh chứ không phải vì tài năng chơi bóng của họ.

Samson từng là một trong những tiền đạo hay nhất V-League, bằng chứng là hồi năm 2011 Samson suýt được CLB Atletico Madrid chiêu mộ, nhưng bây giờ Samson đã bước qua sườn dốc bên kia của sự nghiệp với gánh nặng tuổi tác và cả những chấn thương liên miên.

Dám chắc rằng nếu Samson chỉ là Samson Kayode như trước kia, tức là khi anh chưa nhập quốc tịch Việt Nam, chứ không phải Hoàng Vũ Samson như hiện tại thì chẳng bao giờ một CLB cỡ như Buriram United lại để ý tới anh, nhưng nhờ Thai-League học theo triết lý “yếu trâu nhưng khỏe bò” của V-League mà ở tuổi xế chiều của đời cầu thủ, Samson lại có cơ hội chơi bóng ở một trong những giải VĐQG hàng đầu Đông Nam Á.

MỚI - NÓNG