Malaysia chỉ ra 5 cầu thủ nguy hiểm bên phía Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
Các cầu thủ HAGL tạo dấu ấn trong màu áo tuyển Quốc gia
Các cầu thủ HAGL tạo dấu ấn trong màu áo tuyển Quốc gia
TPO - Trước trận tái đấu tối nay, tờ Sukanz của Malaysia liệt kê 5 cầu thủ nguy hiểm bên phía tuyển Việt Nam gồm: Hồng Duy, Xuân Trường, Văn Thanh, Văn Toàn, Tiến Linh.

Trong cuộc đối đầu với Malaysia tối nay, tuyển Việt Nam sẽ mất sự phục vụ của tiền vệ trụ cột Quang Hải do đã nhận đủ hai thẻ vàng. Tiền vệ sinh năm 1997 chính là cầu thủ ghi bàn thắng duy nhất giúp tuyển Việt Nam đánh bại Malaysia 1-0 ở trận lượt đi trên sân Mỹ Đình hồi tháng 10/2019.

TờSukanz nhận định, sự vắng mặt của Nguyễn Quang Hải không có nghĩa là Malaysia sẽ dễ dàng trong cuộc đối đầu với thầy trò HLV Park Hang-seo. Họ đánh giá 5 cầu thủ gồm Hồng Duy, Xuân Trường, Văn Thanh, Văn Toàn, Tiến Linh sẽ có thể tạo ra những mối nguy hiểm lên khung thành của Malaysia, thay Quang Hải. Đáng chú ý, 4/5 cầu thủ được kể tên thuộc CLB Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) - đội bóng đang dẫn đầu V-League.

Ở trận gần nhất gặp Indonesia, các “Chiến binh sao vàng” đã trình diễn một bữa tiệc bóng đá tấn công khi vùi dập đội bóng xứ “vạn đảo” 4 bàn không gỡ. Trong đó công lớn đến từ những đóng góp của các cầu thủ HAGL. HLV Park Hang-seo đã chọn 4 cái tên của HAGL cho đội hình xuất phát là Văn Thanh, Hồng Duy, Tuấn Anh và Văn Toàn.

Khi thực hiện thay người giữa trận, HLV Park Hang-seo cũng lựa chọn đưa các cầu thủ của đội bóng phố Núi vào sân. Công Phượng vào thay Văn Toàn và Xuân Trường thay Tuấn Anh. Tổng cộng, HLV người Hàn Quốc đã sử dụng 6/7 cái tên của HAGL, người còn lại dự bị là Minh Vương. Có thể nói, Thầy Park đang xây dựng đội tuyển Việt Nam với những “Chiến binh“ phố Núi làm nòng cốt.

Những dấu ấn mà các cầu thủ HAGL trong trận đấu với Indonesia là không thể bàn cãi. Tuấn Anh trước khi bị thay ra vì chấn thương và Xuân Trường vào sân đều chơi tuyệt hay, với khả năng cầm nhịp, điều phối và làm chủ khu vực giữ sân. Văn Toàn tuy chưa lập công nhưng cũng rất xông xáo, liên tục quấy rồi hàng phòng ngự Indonesia khiến các cầu thủ đội bạn nhiều phen chao đảo.

Đôi cánh Hồng Duy và Văn Thanh đã đá cặp với nhau nhuần nhuyễn trong sơ đồ 3-5-2 ở HAGL dưới thời HLV Kiatisak. Giờ đây họ tiếp tục đem lại sự áp đảo như cách họ từng thể hiện trong màu áo HAGL lên đội tuyển Việt Nam. Văn Thanh có một siêu phẩm cho riêng mình, còn Hồng Duy cũng bỏ túi 2 pha kiến tạo.

Trong khi đó, Công Phượng vẫn có “cái duyên ghi bàn” của mình mỗi lần vào sân thay người từ HAGL lên tuyển quốc gia. Các học trò của HLV Kiatisak đã biến HAGL thành “kẻ hủy diệt” tại V.League và đang phần nào mang thứ bóng đá tấn công đó giúp đội tuyển Việt Nam trở nên mạnh hơn.

Đội tuyển Việt Nam đang có phong độ cao khi dẫn đầu bảng G với 14 điểm sau khi thắng 4 hòa 2 trong 6 trận và chỉ để thủng lưới một bàn duy nhất cho đến nay. Tối nay, Việt Nam sẽ có cuộc chạm trán sinh tử với Malaysia để giành quyền tự quyết cho ngôi đầu bảng G. CĐV Việt Nam hy vọng các cầu thủ HAGL sẽ tiếp tục tỏa sáng để giúp đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng.

Trận đấu giữa Malaysia và Việt Nam sẽ diễn ra vào lúc 23h45 trên sân vận động Al Maktoum. Malaysia hiện chỉ xếp thứ 4, có cùng 9 điểm như đội xếp thứ 3 là Thái Lan, nhưng đá ít hơn một trận. Họ vẫn còn cơ hội đi tiếp nếu thắng đội tuyển Việt Nam.

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.