Malaysia: 77 người mắc Covid-19 sau sự kiện tại nhà thờ

Một buổi cầu nguyện tại Kuala Lumpur ngày 13/3. Ảnh: EPA-EFE
Một buổi cầu nguyện tại Kuala Lumpur ngày 13/3. Ảnh: EPA-EFE
TPO - Malaysia hôm qua, 15/3, ghi nhận số ca nhiễm Covid-19 mới cao nhất kể từ đầu mùa dịch, với 190 ca.

Đáng chú ý, theo Bộ trưởng Y tế Datuk Seri Dr Adham Baba, có tới 77 ca bệnh mới được xác định liên quan đến một sự kiện tôn giáo tại Nhà thờ Jamek Sri Petaling ở Selangor.

Sự kiện kéo dài từ ngày 27/2 đến 1/3, có sự tham gia của khoảng 16.000 người đến từ nhiều quốc gia.

Trong số đó, có khoảng 14.500 người là công dân Malaysia. Cơ quan chức năng hiện đang truy tìm dấu vết những người này để kiểm dịch. Khoảng 5.000 người đã được xác định.

Nhà thờ có tên Masjid Al Munawwarah ở Shah Alam, ngoại ô Selangor, hôm Chủ nhật tuyên bố đóng cửa sau khi một giáo dân được xác nhận dương tính với SARS-CoV-2.

Tuy nhiên, giáo hội địa phương đã yêu cầu nhà thờ mở cửa trở lại ngay sau đó.

Với 190 ca bệnh mới, tổng số ca mắc Covid-19 ở Malaysia hiện đã lên tới 428 ca.

42 người đã được chữa khỏi và xuất viện. 9 người đang được chăm sóc đặc biệt và cần trợ thở.

Bộ trưởng Adham cho biết Thủ tướng Muhyiddin Yassin sẽ gặp Bộ Y tế và Quốc phòng vào hôm nay, 16/3, để thảo luận về các biện pháp khống chế đại dịch, sau sự gia tăng đột biến của số ca nhiễm mới.

Theo Theo Straitstimes
MỚI - NÓNG