Mại dâm núp bóng massage, tú bà tận thu 'tiền năng suất' của gái bán dâm

Nguyễn Thị Út Mười
Nguyễn Thị Út Mười
TPO - "Tú bà" Mười cho nhân viên bán dâm tại cơ sở Hưng Đại Phát với giá 300.000 đồng/lượt. Cuối ngày, Mười thu 20.000 đồng/lượt massage, tận thu "tiền năng suất" từ 100.000 đến 150.000 đồng/ngày tùy theo số lần bán dâm của từng nhân viên.

Ngày 12/4, Công an quận Thanh Khê (TP Đà Nẵng) cho hay,  đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thị Út Mười (37 tuổi, trú xã Tam Dân, huyện Phú Ninh, tỉnh  Quảng Nam) để điều tra về để điều tra về hành vi chứa mại dâm.

Qua điều tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở massage Hưng Đại Phát (08 Tôn Thất Đạm, quậnThanh Khê) hoạt động mại dâm.

Lúc 20h ngày 25/3, 4 khách là Nguyễn V.A (27 tuổi), Nguyễn V.L (38 tuổi), H.Q.T (37 tuổi) và H.T.N (24 tuổi, cùng trú Đà Nẵng) bị Đội Cảnh sát hình sự Công an quận theo dõi, triệu tập làm việc sau khi họ vừa rời khỏi cơ sở massage Hưng Đại Phát. Tại cơ quan công an, cả 4 khách thừa nhận vừa mua dâm tại massage trá hình này.

Tiếp đó vào lúc 21h30 cùng ngày tại phòng 3 tầng 2 của cơ sở Hưng Đại Phát, lực lượng chức năng bắt quả tang một nữ nhân viên massage tên là V.T.T. (38 tuổi) đang bán dâm cho một vị khách 51 tuổi, quê Thừa Thiên Huế. Ngoài ra, khách N.V.D (50 tuổi, quê Quảng Nam) cũng vừa mua dâm nhân viên L.T.C.L (34 tuổi) và đang trả tiền cho Mười.

Đối tượng Mười khai nhận, từ đầu năm 2018, đối tượng quản lý cơ sở massage Hưng Đại Phát, kiêm luôn tuyển chọn nhân viên massage, lễ tân, dọn dẹp... "Tú bà" này cho nhân viên bán dâm tại cơ sở Hưng Đại Phát với giá 300.000 đồng/lượt. Cuối ngày, Mười thu 20.000 đồng/lượt massage, tận thu "tiền năng suất" từ 100.000 đến 150.000 đồng/ngày tùy theo số lần bán dâm của từng nhân viên.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.